1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gần 1 tháng trước lễ hội pháo hoa: Đã kín phòng, “sốt” vé

(Dân trí) - Còn gần 1 tháng nữa lễ hội pháo hoa 2011 mới diễn ra (ngày 29-30/4), song tại Đà Nẵng, hầu hết các khách sạn trung tâm thành phố đã kín phòng. Vé xem pháo hoa chưa phát hành cũng đã “sốt” khách đặt mua.

Trao đổi với PV, đại diện phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở Văn hóa- thể thao, Đà Nẵng cho biết: trên địa bàn thành phố có hơn 200 khách sạn, 172 nhà nghỉ và 10 nhà khách, với tổng cộng 11.890 phòng nghĩ đã kín chỗ.

Gần 1 tháng trước lễ hội pháo hoa: Đã kín phòng, “sốt” vé - 1

Hầu hết các khách sạn có vị trí đắc địa để xem pháo hoa hai bên bờ sông Hàn đã kín chỗ

“Sốt” nhất phải kể đến các khách sạn ven sông Hàn, nơi có thể thưởng lãm trọn vẹn các màn trình diễn pháo hoa, được đặt bệ phóng ngay bên bờ sông. Nhiều khách sạn cao tầng như Green Plaza đã có khách đặt phòng xem pháo hoa từ hơn nửa năm trước.

Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, năm 2010 có hơn 100 ngàn lượt khách đổ về thành phố dịp lễ hội pháo hoa, tăng gần 70% so với dịp này năm 2009. Năm nay, lễ hội pháo hoa được tổ chức vào các ngày 29 và 30/4, trùng với ngày nghĩ lễ của người dân cả nước, dự kiến lượng khách đổ về thành phố tiếp tục tăng, khoảng 50% so với năm trước.

Gần 1 tháng trước lễ hội pháo hoa: Đã kín phòng, “sốt” vé - 2

Lễ hội pháo hoa năm nay tổ chức trùng kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 nên dự kiến lượng khách sẽ tăng mạnh so với các năm trước

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng nhận thông tin phản ánh về tình trạng nâng giá vé và giá các dịch vụ trong dịp lễ hội pháo hoa quá quy định:

 

Thanh tra Sở VH-TT-DL: 0511.3886761 - 0905155159

 

Chi cục Quản lý thị trường - QLTT -TP Đà Nẵng: 0511.3825467 - 0903502480

Để giải được bài toán phục vụ khách có nhu cầu lưu trú, Sở đã liên kết với các tỉnh lân cận, mở rộng cơ sở lưu trú phục vụ khách xem bắn pháo hoa với 80 khách sạn tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) và 16 khách sạn, nhà nghỉ tại Lăng Cô (Huế). Cả 2 điểm này có khả năng cung ứng thêm hơn 3.300 phòng nghỉ. Tuy nhiên, cũng do lễ hội pháo hoa trùng với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên tình trạng phòng nghỉ cho khách dự kiến vẫn khan hiếm khi đã vận động hết công suất phòng.

Không chỉ kín phòng nghỉ, vé xem pháo hoa tại các khán đài tuy chưa được phát hành nhưng đã “sốt” khách đặt mua. Một đại diện trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết: đến trưa nay, 6/4, vẫn chưa nhận được vé phân phối để bán cho khách có nhu cầu. Trong khi đó, khách vẫn đang gọi đặt mua vé liên tục. Năm nay trung tâm dự kiến được phân phối bán 1.000 vé và khách cũng đã đặt mua vé gần hết.

Gần 1 tháng trước lễ hội pháo hoa: Đã kín phòng, “sốt” vé - 3

Vé xem pháo hoa trên các khán đài chưa được phát hành đã "sốt" khách đặt mua

Ngoài vị trí xem bắn pháo hoa trên khán đài, du khách và người dân có thể chọn mua vé xem pháo hoa trên các du thuyền. Giá vé quy định không vượt quá mức giá bán vé xem pháo hoa trên khán đài (200.000 đồng/vé).

Gần 1 tháng trước lễ hội pháo hoa: Đã kín phòng, “sốt” vé - 4

Người dân và du khách có thể đặt chỗ xem pháo hoa trên các du thuyền với mức giá đã quy định không quá 200.000 đồng/người.

Khánh Hiền