Gầm cầu thành nơi trốn nắng "như đổ lửa" ở Hà Nội

(Dân trí) - Ba ngày gần đây, Hà Nội trải quả đợt nắng nóng "như thiêu như đốt", nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ c. Để tránh nắng, nhiều người lao động tận dụng cả gầm cầu vượt để có chỗ nghỉ ngơi.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng "như đổ lửa" ở Hà Nội

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 1

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng "như thiêu như đốt". Ban ngày, có những thời điểm đo được nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Hiệu ứng đô thị làm cho không khí càng ngột ngạt hơn.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 2

Những người chịu ảnh hưởng nhất là các công nhân xây dựng, người lao động chân tay ngoài trời. Nhiều phải cho công nhân làm sớm để nghỉ sớm tránh nắng.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 3

Phần lớn công nhân xây dựng đều sinh hoạt trong các lán trại lợp tôn tạm, những nơi này trở thành "lò thiêu" dưới cái nắng như đổ lửa.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 4

Sau khi kết thúc ca làm việc, nhiều người mang theo chiếu ra gầm cầu vượt để kiếm chỗ nghỉ ngơi, tránh nắng.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 5

Những đoạn cầu vượt gần các công trường xây dựng luôn có rất đông người lao động tới nghỉ ngơi.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 6

Trong bóng mát dưới gầm cầu vượt, nhiệt độ thấp hơn so với bên ngoài vài độ, nếu so sánh với các lán trại lợp tôn thì không khác gì nơi nghỉ ngơi lý tưởng.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 7
Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 8

Giấc ngủ trưa của người lao động dưới gầm cầu vượt.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 9

Gầm cầu vượt cũng trở thành nơi ăn trưa của người lao động.

Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 10
Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 11
Gầm cầu thành nơi trốn nắng như đổ lửa ở Hà Nội - 12

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội sẽ còn nắng nóng cao độ trong những ngày tới.

Trọng Trinh