1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

FLC "đòi" hơn 80 tỷ đồng, Quảng Ngãi sẽ kiểm tra kỹ trước khi hoàn trả

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ hoàn trả số tiền mà Tập đoàn FLC và đối tác đã đầu tư vào 6 dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái. Tuy nhiên, địa phương này sẽ kiểm tra kỹ chứng từ trước khi hoàn trả.

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông tin phản hồi liên quan đến việc Tập đoàn FLC đề nghị địa phương hoàn trả 80,5 tỷ đồng đã đầu tư vào 6 dự án tại Khu kinh tế Dung Quất.

Sau khi tự nguyện hoàn trả 6 dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái, Tập đoàn FLC và đối tác đã gửi văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ngãi hoàn trả tiền đầu tư kèm theo các chứng từ.

Trên cơ sở đó, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và Các khu công nghiệp Quảng Ngãi lập tổ xác minh, kiểm tra chứng từ, hồ sơ Tập đoàn FLC cung cấp để xác định chính xác số tiền đã được đầu tư.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại các tài liệu liên quan.

"Sau khi rà soát, nếu đủ điều kiện theo pháp luật, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư. Số tiền phải trả bao nhiêu phụ thuộc vào các chứng từ liên quan", ông Tuấn nói.

Đối với việc Tập đoàn FLC đề nghị tỉnh Quảng Ngãi xem xét phương án hỗ trợ, tạo điều kiện, hoặc ưu tiên cho Tập đoàn FLC, đối tác do Tập đoàn FLC chỉ định tiếp tục triển khai dự án, ông Tuấn khẳng định "không có cơ chế ưu tiên này".

Theo vị lãnh đạo tỉnh, nếu Tập đoàn FLC muốn tiếp tục triển khai dự án phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

FLC đòi hơn 80 tỷ đồng, Quảng Ngãi sẽ kiểm tra kỹ trước khi hoàn trả - 1

Một phần dự án khu đô thị từng được cấp cho Tập đoàn FLC đến nay vẫn là bãi cỏ hoang (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí đã thông tin, Tập đoàn FLC trước đó có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Ngãi hoàn trả 80,5 tỷ đồng đã đầu tư vào 6 dự án tại Khu kinh tế Dung Quất.

Theo sự kêu gọi của tỉnh Quảng Ngãi về việc tự nguyện trả các dự án để thực hiện lại quy trình lựa chọn nhà đầu tư, Tập đoàn FLC và đối tác đã tự nguyện nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động 6 dự án.

Các dự án đã được hoàn trả hơn một năm nhưng Tập đoàn FLC và các công ty đồng chủ đầu tư chưa nhận được thông tin về việc hoàn trả khoản kinh phí đã đầu tư.

Tập đoàn FLC cho rằng số tiền 80,5 tỷ đồng rất lớn và cần thiết đối với Tập đoàn FLC cũng như các công ty đồng chủ đầu tư trong thời điểm hiện nay.

Trên cơ sở đó, FLC đề nghị tỉnh Quảng Ngãi hoàn trả số tiền trên hoặc có phương án để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ đầu tư của các dự án đã được hoàn trả.