Hà Nam:

F2 của BN 2899 dương tính với SARS-CoV-2, một xã bị cách ly xã hội

Đức Văn

(Dân trí) - Hà Nam vừa ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp là F2 của ca "siêu lây nhiễm" tại Hà Nam. Nơi sinh sống của các trường hợp này cũng đã được cách ly xã hội.

Đêm 15/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam công bố phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trường hợp này là ông T.V.Đ. (SN 1947), ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

F2 của BN 2899 dương tính với SARS-CoV-2, một xã bị cách ly xã hội - 1

Toàn bộ xã Công Lý thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/5.

Điều tra dịch tễ cho thấy, ông T.V.Đ. là trường hợp F2 của BN2899 ở xã Đạo Lý vì tiếp xúc trực tiếp với ông T.M.T., trú tại thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý là trường hợp F1 của bệnh nhân BN2899. Ông T. đã được cách ly tập trung ngay từ đầu. Hiện tại ông T. đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-Cov-2, do đó chưa xác định được nguồn lây bệnh cho ông T.V.Đ.

Ngày 14/5, bệnh nhân T.V.Đ. có biểu hiện sốt trên 38 độ trên nền tăng huyết áp và bệnh gút. Cùng ngày, bệnh nhân T.V.Đ. đã đến Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân khám. Bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân cho cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

F2 của BN 2899 dương tính với SARS-CoV-2, một xã bị cách ly xã hội - 2

Lực lượng y tế Hà Nam làm việc xuyên đêm tại ổ dịch xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Trong thời gian 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi đâu xa, chỉ tiếp xúc với vợ, con trai, con rể, con gái và nhóm thợ. Hiện các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-Cov-2, đang chờ kết quả.

Huyện Lý Nhân đã khẩn trương truy vết điều tra được 13 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân T.V.Đ. đưa đi lấy mẫu và cách ly tập trung. Đồng thời khoanh vùng, khử khuẩn thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý với 390 hộ, trên 1.300 nhân khẩu; tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2; phong tỏa một phần thôn 3 Phú Đa nơi sinh sống của ông T.M.T. với 6 hộ, 21 nhân khẩu.

Đến đêm 15/5 đã có kết quả xét nghiệm của các trường hợp F1 của bệnh nhân Đ., thì có vợ và một người thân ở thôn 1 Phú Đa đã có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Ngay trong đêm, lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân khẩu thôn 1, thôn 2, thôn 3 Phú Đa.

F2 của BN 2899 dương tính với SARS-CoV-2, một xã bị cách ly xã hội - 3

Ngay trong đêm, lực lượng y tế khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân khẩu thôn 1, thôn 2, thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý.

Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch của thôn Phú Đa, xã Công Lý, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trương Quốc Huy đồng ý với đề xuất của lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân, thực hiện cách ly xã hội toàn bộ xã Công Lý gồm 3.184 hộ dân với 9.559 nhân khẩu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 16/5.

Đến sáng ngày 16/5, CDC Hà Nam cho biết, qua kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân T.V.Đ., đã ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2. Như vậy, số ca bệnh dương tính với SARS-Cov-2 tại ổ dịch xã Công Lý đã là 4 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh của tỉnh Hà Nam lên con số 23.

Các ca bệnh được phát hiện cùng bệnh nhân T.V.Đ. gồm: bệnh nhân N.T.C. (SN 1952), là vợ của bệnh nhân T.V.Đ.); bệnh nhân nữ T.T.T. (SN 1973) và bệnh nhân nữ N.T.H. (SN 1999). Bước đầu, xác định hai trường hợp T.T.T. và N.T.H. có liên quan đến trường hợp F1 T.M.T. đã được cách ly. Cả 3 trường hợp mới xác định trên đều ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân.