1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

F1 chống đối đi cách ly ở Bắc Giang: Cố thủ trong nhà để... cầu nguyện?

Bá Đoàn

(Dân trí) - Thành phố Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Phạm Thị Q. về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế.

F1 chống đối đi cách ly ở Bắc Giang: Cố thủ trong nhà để... cầu nguyện? - 1

Cơ quan chức năng phải dùng xe nâng đưa công an lên lan can tầng 3 để cưỡng chế Q. đi cách ly tập trung (ảnh cắt từ clip).

Sáng 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang cho biết, đối tượng Phạm Thị Q. rất ngoan cố, dù bố và anh trai động viên, khuyên nhủ nhiều lần nhưng Q. nhất định không chịu đi cách ly tập trung dù bản thân là diện F1.

Trước thái độ cố tình chống đối đi cách ly của Q., thành phố Bắc Giang đã phải cử lực lượng đến cưỡng chế Q. đi cách ly tập trung.

Thành phố Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Phạm Thị Q. về hành vi trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Theo báo cáo của UBND phường trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, ông Phạm Văn T. và con gái là Phạm Thị Q. đều đã tiếp xúc với F0. Phường đã cử tổ công tác đến nhà yêu cầu ông T. và Q. khai báo y tế. Ngày 26/5, ông T. đã chấp hành thực hiện khai báo y tế, nhưng Q. không thực hiện.

Khi thành phố Bắc Giang có quyết định đưa Q. đi cách ly tập trung thì người này ra sức chống đối khiến tổ công tác phải tiến hành cưỡng chế.

Chiều 26/5, tổ công tác đến vận động hai bố con ông T. đi cách ly tập trung thì chỉ có ông T. chấp hành, còn Q. đòi ở nhà cầu nguyện xong mới đi (được biết Q. tham gia hoạt động của Hội thánh Đức chúa trời mẹ).

Sau đó Q. lên tầng 3 chốt cửa cố thủ bên trong. Sau nhiều giờ thuyết phục không được, Ban chỉ đạo phường quyết định điều xe nâng đưa công an lên ban công tầng 3 phối hợp với tổ công tác đi cầu thang bộ lên tầng 3 mở cửa, cưỡng chế Q. xuống xe ô tô đưa đi cách ly.

F1 chống đối đi cách ly ở Bắc Giang: Cố thủ trong nhà để... cầu nguyện? - 2

Đối tượng Phạm Thị Q. bị lực lượng chức năng cưỡng chế đi cách ly tập trung tối 26/5 (ảnh cắt từ clip).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối 26/5, trên mạng xã hội lan truyền clip về việc cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang phải dùng xe thang chuyên dụng đưa lực lượng lên tầng 3 một nhà dân, áp giải đối tượng thuộc diện F1 đi cách ly. Trong khi Bắc Giang đang quay cuồng chống dịch, sự chống đối, bất hợp tác của trường hợp F1 này khiến dư luận hết sức bức xúc.

Theo báo cáo của thành phố Bắc Giang, đối tượng F1 nói trên là Phạm Thị Q. (SN 1977, trú tại tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang). Qua điều tra, truy vết xác định Phạm Thị Q. có tiếp xúc với F0 là bệnh nhân Đ.V.S. ở huyện Yên Dũng.