Ảnh hưởng bão số 5:

Đứt dây neo, nhiều tàu gặp nạn

(Dân trí) - Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, chiều qua 2/10, 7 tàu đánh cá của ngư dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang neo tại cửa biển Sa Huỳnh bị đứt dây trôi ra biển. 3 trong số 7 tàu này bị sóng đánh chìm.

Trước đó, tối ngày 30/9, tàu của ông Nguyễn Tín Nhiệm mang số hiệu QNg 4906 TS cũng bị song đánh chìm khi đang vào cửa biển Mỹ Á. Tàu QNg 98976 TS cũng bị vỡ ván sau cabin, bị tê liệt ngoài biển.

Ngoài ra, còn 9 lao động trên tàu cá của ông Trần Anh, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị mất liên lạc với đất liền từ ngày 1/10 do bị hỏng bộ đàm. Đến sáng nay, 3/10, đã bắt lại liên lạc, hiện đang trú ẩn tại huyện đảo Lý Sơn.

Hiện Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh đang ra sức giúp đỡ các tàu.

Đà Nẵng: Còn 382 ngư dân ngoài biển

Trước giờ bão số 5 đổ bộ vào miền Trung, Đà Nẵng hiện nay vẫn còn 19 tàu với 382 lao động đang hoạt động ngoài biển khơi.

Hôm qua, Bn Chỉ huy PCBL và TKCN đã nỗ lực cứu 25 lao động trên tàu DNa 90052 bị hỏng bánh lái, trôi dạt trên biển. Do sóng to gió lớn, lại hỏng bánh lái nên tàu không thể tiếp cận bờ, phải thả neo chống bão và chờ ứng cứu.

Quảng Nam: Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt

Từ chiều qua, 2/10, nhiều tuyến đường giao thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam bị chia cắt do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày gây sạt lở nặng; đặc biệt là các tuyến đường từ Trung tâm huyện Tây Giang lên các xã vùng biên, có trên 10 điểm sạt lở.

Tại xã biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, ông Trương Công Hùng (Chủ tịch xã) cho biết: Đã liên lạc được với 2 tàu cá bị mất tích 3 ngày trước đó. Các chủ tàu cho biết, nguyên nhân do tàu bị hỏng bộ đàm và vừa mới khô phục lại. Hai tàu đã cho vứt tất cả các vật dụng không thiết yếu, kể cả hải sản thu được trong chuyến đi xuống biển, tàu có thể chịu đựng được bão cấp 11.

Khánh Hiền - Nguyễn Phương

Dòng sự kiện: Bão số 5 - 10/2007