1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường tránh lũ phá hỏng nhà dân

(Dân trí) - Hơn một năm nay, hàng chục nhà dân ở xã Hải Thành, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) bị sụt lún, rạn nứt nghiêm trọng, kể từ khi tuyến đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển được thi công.

Niềm vui chưa trọn

 

Tuyến đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị có chiều dài 13km, nối từ quốc lộ 1A từ thị trấn Hải Lăng đi qua các xã Hải Thọ, Hải Thành, Hải Quế, Hải Dương đến xã Hải An thuộc huyện Hải Lăng, với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Chính phủ.
 
Nhà dân nứt toác nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập

Nhà dân nứt toác nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập

 

Công trình được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông thuộc Sở GTVT Quảng Trị làm chủ đầu tư, Cty Thống Nhất Ninh Bình thi công. Cho đến thời điểm này tuyến đường đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đã được thông tuyến. Có thể nói, đây là tuyến đường không chỉ là huyết mạch quan trọng trong mùa mưa lũ mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho nhân dân các xã vùng trũng, vùng thường xuyên bị ngập lũ trên địa bàn huyện Hải Lăng. Đặc biệt, đối với xã Hải Thành, do nằm giữa vùng thường xuyên bị ngập lụt và thiên tai tàn phá nên khi tuyến đường này đi qua địa phận của xã đã tạo nên cơ hội tốt để người dân nơi đây tránh được những thiệt hại do lũ lụt gây ra và mở ra hướng phát triển kinh tế- xã hội thuận lợi hơn.

 

Với lợi ích đó, nên năm 2010 người dân xã Hải Thành đã tích cực di dời nhà cửa lên nơi ở mới và giải phóng mặt bằng một cách nhanh chóng để dành phần đất cho việc xây dựng tuyến đường theo yêu cầu của dự án.

 

Tuy nhiên, khi niềm vui chưa trọn thì hàng chục hộ dân sống gần tuyến đường này phải khổ sở, lo lắng trước sự sụt lún và rạn nứt nhà ở của mình do đơn vị thi công khi thi công tuyến đường này gây ra.

 

Bỏ mặc tính mạng người dân?

 

Nằm cách con đường này chừng vài chục mét nên ngôi nhà xây ba gian của gia đình ông Nguyễn Quang Xu ở thôn Trung Đơn, xã Hải Thành, huyện Hải Lăng đã bị nứt toát với khoảng hở vết nứt lọt cả viên gạch, ngoài ra còn nhiều vết nứt lớn nhỏ khác. Ông Xu cho biết: “Khi thi công máy đầm mạnh làm rung cả nhà cửa, đồ dùng trên bàn cũng rơi xuống đất, tường nhà tui nứt nhiều đường lớn, tui đã lấy xi măng trám lại nhưng rồi vết nứt vẫn vỡ ra, chừ biết mừng răng đây”.

 

Không chỉ nhà của ông Nguyễn Quang Xu, mà còn có 17 ngôi nhà khác và 2 nhà thờ họ cũng đang chung số phận. Bà con nhân dân hiện đang rất lo lắng trước sự nguy hiểm về tính mạng vì khi lụt bão đến thì ngôi nhà mình sẽ sập bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Quang Xu lo lắng nói thêm: “dân tui lo sợ dữ lắm, sau mấy trận lụt và trận bão trong tháng 10 vừa rồi, cả nhà tui đêm ngủ không yên. Khi có gió mạnh tui liền bảo cả nhà mang áo mưa ra ngoài sân ngồi, chứ ngồi trong nhà mà nhà sập thì chết…”.
 
Những đường nứt lớn ở hàng chục ngôi nhà dân xã Hải Thành do đơn vị thi công đường tránh lũ gây ra…


Những đường nứt lớn ở hàng chục ngôi nhà dân xã Hải Thành do đơn vị thi công đường tránh lũ gây ra…
Những đường nứt lớn ở hàng chục ngôi nhà dân xã Hải Thành do đơn vị thi công đường tránh lũ gây ra…

 

Thống kê của UBND xã Hải Thành cho biết, tuyến đường dự án tránh lũ cứu hộ cứu nạn đoạn chạy qua địa bàn xã trên 1 km và quá trình đầm nén xử lý nền móng đường cùng với việc thi công cầu Hải Thành 1, cầu Hải Thành 2 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 18 ngôi nhà dân ở 2 thôn Kim Sanh, Trung Đơn và 2 nhà thờ họ Nguyễn ở xóm Cồn. Các vết rạn nứt rất lớn làm tách hai bức tường, nhiều hộ bị sụt lún hỏng móng nghiêng cả nhà. Lãnh đạo địa phương cũng như bà con đang rất lo lắng trước sự nguy hiểm này và đã có hàng chục tờ đơn kêu cứu lên cấp trên nhưng đến nay đã hơn 1 năm mà các cơ quan, đơn vị chức năng vẫn không có giải pháp khắc phục.

 

Ông Vương Khánh Kim, Chủ tịch UBND xã Hải Thành nói trong bức xúc: “Chính quyền cấp trên, các ban ngành liên quan và đơn vị thi công đường qua đây chỉ chú trọng tới việc của mình, yêu cầu xã giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của công trình, còn việc của dân, của xã thì không cần biết; coi thường tính mạng của người dân”.

 

Ông Kim cho biết thêm: cách đây mấy ngày họ có đem tiền về hỗ trợ cho 6 hộ dân bị nứt nhà để khắc phục, nhưng số tiền quá ít ỏi (từ 4-15 triệu đồng/hộ) so với thiệt hại nên bà con không nhận.

 

Vấn đề quan tâm lo lắng của chính quyền địa phương là làm thế nào để người dân có thể khắc phục sửa chữa nhà cửa kịp thời trước mùa mưa bão đang cận kề. Bởi lẽ với tình hình như hiện nay, khi các bên liên quan chưa hoàn tất việc thống kê, đánh giá mức độ hư hại, kể cả vấn đề đền bù hỗ trợ thiệt hại không hợp lý thì người dân chưa thể sửa chữa nhà của mình. Trong khi đó, theo ý kiến của lãnh đạo xã Hải Thành, có trường hợp ngôi nhà bị hư hại nặng không thể khắc phục sửa chữa thì vấn đề an toàn cho người dân trong mùa mưa bão đang cần được chủ đầu tư và Ban quản lý dự án quan tâm giải quyết.

 

Cho đến thời điểm này, dự án xây dựng tuyến đường tránh lũ cứu hộ cứu nạn phía nam của tỉnh đã được thông tuyến và những băn khoăn lo lắng của người dân cũng như chính quyền ở một địa phương vùng trũng, vùng thường xuyên ngập lũ như xã Hải Thành cũng là điều chính đáng. Hơn lúc nào hết, chủ đầu tư và các bên liên quan sớm có giải pháp tích cực trong việc giải quyết thiệt hại nhà cửa nhằm giúp cho người dân có điều kiện khắc phục sửa chữa kịp thời trước khi lụt bão đến.

 

Bình Dân