1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường Sài Gòn ngập nặng sau trận mưa không lớn

(Dân trí) - Mặc dù cơn mưa chiều 21/10 không lớn nhưng kết hợp cùng triều cường vượt mức báo động 3 đã khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn biến thành sông, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn qua dòng nước.

Chiều 21/10, mặc dù cơn mưa không lớn nhưng do triều cường vượt mức báo động 3 (1,5m) nên nhiều tuyến đường bị ngập nặng như giao lộ Nguyễn Thái Bình – Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Yersin (quận 1), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân),…

Ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Thái Bình – Calmette, nước ngập lênh láng kéo dài, có nơi ngập gần nửa bánh xe, nhiều phương tiện bị chết máy phải lội nước dắt bộ.

Hoạt động kinh doanh tại khu vực này cũng bị trì trệ, ế ẩm do nước tràn lên vỉa hè.
Hoạt động kinh doanh tại khu vực này cũng bị trì trệ, ế ẩm do nước tràn lên vỉa hè.
Các nhân viên công ty thoát nước phải túc trực, bới rác từ các lỗ cống để nước rút.
Các nhân viên công ty thoát nước phải túc trực, bới rác từ các lỗ cống để nước rút.
Một số phương tiện bị chết máy phải dẫn lên vỉa hè để dắt bộ qua dòng nước
Một số phương tiện bị chết máy phải dẫn lên vỉa hè để dắt bộ qua dòng nước
Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn qua tuyến đường này
Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn qua tuyến đường này
Nhiều ô tô xếp hàng, di chuyển chậm vì sợ nước đẩy vào nhà dân
Nhiều ô tô xếp hàng, di chuyển chậm vì sợ nước đẩy vào nhà dân
Rác thải nổi bồng bềnh sau triều cường gây ngập…
Rác thải nổi bồng bềnh sau triều cường gây ngập…

Theo Trung tâm Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, lúc 18h cùng ngày đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,61m, Nhà Bè là 1,62m (mức báo động 3 là 1,5m). Dự báo trong ngày tiếp theo triều cường sẽ giảm dần.

Trương Nhân