1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đường phố thoáng đãng, khu vui chơi kín người dịp nghỉ lễ 2/9

(Dân trí) - Trái ngược với cảnh các bến xe và tuyến đường ra ngoại thành luôn trong tình trạng ùn tắc, chật kín người thì các tuyến phố nội thành lại trở nên thoáng đãng. Người dân thủ đô chọn cho mình các khu vui chơi, các điểm di tích để “xả hơi” trong dịp nghỉ lễ.

Sáng nay, 1/9, những người lao động ngoại tỉnh, học sinh sinh viên... đã ồ ạt đổ về quê nghỉ lễ dịp 2/9 khiến các bến xe luôn trong tình trạng quá tải. Những người quê ở các tỉnh lân cận Hà Nội đều chọn phương tiện xe máy để tránh cảnh chờ đợi, vạt vật tại bến xe khiến các tuyến đường đổ ra ngoại thành cũng chật kín.

Các bế tàu, bến xe trong cảnh quá tải.
Các bế tàu, bến xe trong cảnh quá tải.

Những đường phố nội thành trở nên thoáng đãng.
Những đường phố nội thành trở nên thoáng đãng.

Chính vì vậy, các tuyến phố nội thành trở nên thoáng đãng và thưa vắng một cách hiếm hoi. Các phương tiện lưu thông chậm rãi, thảnh thơi. Cảnh tượng dòng phương tiện chen lấn nhau, mắc kẹt tại các điểm chờ đèn đỏ cũng đột ngột... biến mất. Cùng với thời tiết buổi sáng khá dễ chịu, người dân thủ đô đổ xô đến các điểm vui chơi như Vườn thú Thủ Lệ, viếng Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám...

Tại Vườn thú Thủ Lệ, từ hơn 8h sáng, từng dòng người đã ùn ùn kéo về đây. Đa phần là các gia đình đưa con nhỏ đi chơi theo kiểu dã ngoại. Anh Bùi Nguyên Phong đi vườn thú cùng vợ con chi sẻ: “Ngày nghỉ lễ, hai vợ chồng tranh thủ đưa con đi chơi. Cả tuần, cả tháng bận tối mắt chả mấy khi có thời gian đi chơi với cháu. Nghĩ mãi, cũng chỉ có vườn thú là thích hợp nhất. Ở đây vừa có các loại thú, nhiều trò chơi nên hút được bọn trẻ. Nhất là trong này nhiều cây xanh, trẻ con đùa nghịch về không lo bị ốm”.

Vườn thú Thủ Lệ nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.
Vườn thú Thủ Lệ nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.
Vườn thú Thủ Lệ nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.

Các dịch vụ vui chơi giải trí như đi tòa hỏa, câu cá, đua xe, bóng nước, đạp vịt... thường ngày khá ế ẩm thì hôm nay "được mùa". Các cháu bé xếp hàng chờ đợi để được đi tàu hỏa. Dù các khách hàng “nhí” khá đông như vậy nhưng tình trạng bán vé chặt chém cũng không diễn ra. Các loa phóng thanh trong khu vực vườn bách thú liên tục thông báo nếu khách hàng nào phát hiện bị các dịch vụ vui chơi “chặt chém” có thẻ báo ngay cho lực lượng bảo vệ và quản lý.

Tuy nhiên, điều thu hút nhất với các em nhỏ vẫn là tham quan, ngắm nhìn các loại thú. Quanh các chuồng nuôi nhốt khỉ, hà mã, cá sấu, voi, hươu nai, chim công, chim trĩ... luôn đông kín người tham quan. Lực lượng bảo vệ cũng phải liên tục nhắc nhở các em nhỏ không đến quá gần và trêu đùa các loại thú dữ.

Trong dịp lễ Quốc khánh, Lăng Bác là một địa điểm thu hút đông đảo người dân thủ đô và nhiều người từ các tỉnh lân cận. Suốt buổi sáng hôm nay, 1/9, dù trời khá nắng, những đoàn người xếp hàng ngay ngắn vẫn nườm nượp vào viếng Lăng Bác. Chị Nguyễn Thị Hường, khách từ Kim Bôi (Hòa Bình), chia sẻ: “Hôm nay, tôi đưa con trai xuống Hà Nội viếng Lăng Bác. Trước đó, tôi đã hứa nếu cháu học giỏi sẽ giành phần thưởng này cho cháu. Cháu rất vui sướng, háo hức. Tôi cũng nghĩ trong ngày Quốc khách đưa cháu xuống viếng Lăng Bác để cháu hiểu và tự hào rằng cũng vào những ngày này, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước thì rất có ý nghĩa”.

Nhiều bạn trẻ đến Văn miếu Quốc tử giám dịp nghỉ lễ.
Nhiều bạn trẻ đến Văn miếu Quốc tử giám dịp nghỉ lễ.

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, không khí cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn ngày thường. Đặc biệt cũng có rất nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến đây. Ngoài việc thăm quan các bia tiến sĩ, các em còn được xin chữ. “Tạo cho các con biết quý và trân trọng chữ để các con hiểu phải cố gắng học tập là điều rất đáng quý”, anh Nguyễn Ngọc Điệp vừa xin chữ cho con vừa chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân thủ đô “xả hơi” dịp nghỉ lễ:

Từng dòng người xếp hàng ngay ngắn vào viếng Lăng Bác.
Từng dòng người xếp hàng ngay ngắn vào viếng Lăng Bác.

Từng dòng người xếp hàng ngay ngắn vào viếng Lăng Bác.
Các khu vui chơi giải trí như công viên Thống Nhất và vườn thú Thủ Lệ cũng thu hút đông đảo người dân.

Các trò chơi giành cho các em thiêu nhi quả tải.
Các trò chơi giành cho các em thiêu nhi quả tải.
Các trò chơi giành cho các em thiêu nhi "quả tải".

Nhưng những con tò he truyền thống lại vắng khách.
Nhưng những con tò he truyền thống lại vắng khách.

Nhiều bậc phụ huynh đưa con mình đến Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ dịp Quốc khánh.

Nhiều bậc phụ huynh đưa con mình đến Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ dịp Quốc khánh.
Nhiều bậc phụ huynh đưa con mình đến Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ dịp Quốc khánh.

Anh Thế - Thanh Thắng