Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như "ao làng"

Quốc Triều

(Dân trí) - Tuyến đường ven biển nối Khu kinh tế Dung Quất đến Khu kinh tế Chu Lai xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn tung hoành biến đường thành "ao làng".

Tuyến đường ven biển nối Khu kinh tế (KTT) Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và KKT Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) có chiều dài khoảng 17km. Đây là tuyến đường huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 1.200 hộ dân. Thế nhưng, khi nhắc đến tuyến đường này người dân đều lắc đầu ngao ngán bởi tình cảnh nắng bụi, mưa bùn. Hàng ngày, tuyến đường bị hàng trăm lượt xe trọng tải lớn "cày xới" gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 1

Những cơn mưa trái mùa trong mấy ngày qua khiến tuyến đường Dung Quất - Chu Lai nhầy nhụa bùn đất. Bùn đất đóng thành một lớp dày khiến mặt đường trở nên trơn trượt. 

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 2

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu cho KKT Dung Quất qua lại khiến tuyến đường càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Mùa nắng, cả tuyến đường trắng xóa bụi. Khi có mưa, bùn đất nhầy nhụa, mỗi khi xe tải đi qua làm bùn nhão bắn tung tóe.

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 3

Anh Lê Tấn Thuận (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) cho biết, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân phải chịu cảnh nắng bụi, mưa bùn kéo dài. Nguyên nhân khiến đường hư hỏng do hàng trăm xe trọng tải lớn lưu thông suốt ngày đêm. "Mặt đường bong tróc hết, khắp nơi là đất đá, ổ gà. Xe tải thì vẫn chạy suốt ngày đêm. Chịu hết nổi nên chúng tôi phải dùng các vật dụng đặt ra đường để xe chạy chậm lại, tránh bùn đất bắn vào nhà", anh Thuận chia sẻ.

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 4

Tuyến đường đầy hố sâu, 2 bên lề đường kết đầy bùn đất khiến hoạt động kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 5

Bùn đất rơi vãi từ hoạt động vận chuyển vật liệu của hàng trăm xe tải mỗi ngày kết thành lớp bùn dày, nhầy nhụa khi gặp mưa.

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 6

Theo ông Huỳnh Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, đường xuống cấp, xe trọng tải lớn lại hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, gây mất an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Bình Sơn cũng như Ban quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về sự việc trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa thấy các ngành chức năng có hướng khắc phục để nhân dân đi lại thuận lợi. "Việc chậm khắc phục tuyến đường này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của hơn 1.200 hộ dân", ông Dũng nói.

Đường nối 2 khu kinh tế lớn nhầy nhụa như ao làng - 7

Ông Lương Trọng Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cho rằng, hạ tầng giao thông ở Dung Quất hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng do được xây dựng từ khá lâu. Về giải pháp, ông Nguyên cho biết Ban quản lý đã đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí 100 tỷ đồng để sửa chữa lớn tuyến đường. Tuy nhiên, trong kế hoạch vốn trung hạn chưa có danh mục này nên phải chờ điều chỉnh. "Trước mắt có một doanh nghiệp tài trợ kinh phí sửa chữa tạm thời. Ban quản lý đang xem xét, làm việc với doanh nghiệp để có phương án thực hiện", ông Nguyên thông tin.