1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Đường đầy "ổ voi", dân liên tục gặp nạn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Một số đoạn đường trên tuyến vành đai tránh Tây TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuất hiện tình trạng bị hư hỏng, sụt lún khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra, người dân gặp khó khăn và nguy hiểm khi lưu thông.

Từ nhiều ngày nay, tài xế và người dân lưu thông trên tuyến đường vành đai tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đều cảm giác bất, an lo lắng khi đường có một số đoạn bị hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện “ổ gà, ổ voi”.

Đường đầy ổ voi, dân liên tục gặp nạn - 1
Tuyến đường xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi" gây khó khăn khi lưu thông

Với tình trạng đường hư hỏng, không ít vụ tai nạn đã xảy ra, đặc biệt với người đi xe 2 bánh, và tiềm ẩn nhiều vụ tai nạn nguy hiểm khác.

Theo ghi nhận, tại khu vực đường vành đai đoạn gần ngã tư đường tránh và đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) đường bị hư hỏng cả hai bên đường. Ở bên phải tuyến đường hướng đi tỉnh Đắk Nông, mặt đường bị bể nát kéo dài, có xuất hiện ổ voi khá sâu, đường bị sụt lún gây mặt đường nhấp nhô rất khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Đường đầy ổ voi, dân liên tục gặp nạn - 2
Đường bị bong tróc, hư hỏng

Còn tại làn đường ngược lại, xuất hiện nhiều “ổ gà”, mặt đường nhựa bong tróc, hư hỏng. Để giảm thiểu tai nạn qua khu vực, người dân phải mang gạch, đá lấp lại chỗ đường bị lún.

Theo phản ánh của người dân, ngay tại vị trí này đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông người dân lưu thông qua đã bị sụt hố, ngã ra đường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đường đầy ổ voi, dân liên tục gặp nạn - 3

Nhiều vụ tai nạn ở đoạn đường này (ảnh T.T)

Trao đổi về vụ việc, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua đoạn đường này.

Đường đầy ổ voi, dân liên tục gặp nạn - 4

Người bị thương khi lưu thông qua đoạn đường hư (ảnh T.T)

Dự án đường vành đai tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột bắt đầu khởi công từ tháng 11/2009, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng có chiều dài gần 14km, với tổng mức đầu tư 687 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đường đầy ổ voi, dân liên tục gặp nạn - 5

Mặt đường gồ ghề gây bất an cho người tham gia giao thông.

Phải mất gần 10 năm, tuyến đường mới thi công xong và tháng 2/2019 đã được UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho phép thông xe chính thức.