Nghệ An:

Đuổi theo quả bóng rơi xuống suối, bé trai 2 tuổi chết đuối thương tâm

(Dân trí) - Chiều ngày 13/11, lãnh đạo xã Đôn Phục, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, một cháu bé trên địa bàn xã vừa tử vong thương tâm do đuối nước.

Đuổi theo quả bóng rơi xuống suối, bé trai 2 tuổi chết đuối thương tâm - 1

Suối Khe Phèn thuộc bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục - nơi cháu H. chết đuối khi đuổi theo quả bóng.

Nạn nhân được xác định là cháu Lương Mạnh H. (2 tuổi), con của anh Lương Văn Phẩng và chị Vi Thị Ngọc, trú ở bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông.  

Chính quyền xã Đôn Phục cho biết, trước đó vào khoảng 13h30 ngày 12/11, người dân bản Hồng Thắng tìm được thi thể cháu H. tại suối Khe Phèn.

Đuổi theo quả bóng rơi xuống suối, bé trai 2 tuổi chết đuối thương tâm - 2

Lãnh đạo huyện Con Cuông đến động viên chia sẻ với gia đình cháu H.

Theo người dân địa phương, trước khi gặp nạn, cháu H. có chơi bóng cạnh bờ suối. Khi đang chơi, quả bóng không may rơi xuống suối, cháu H. chạy theo lấy thì bị nước cuốn trôi. 

"Do bố mẹ đi làm ăn xa, cháu H. ở nhà với ông bà. Gia đình ông bà lại ở cạnh suối Khe Phèn. Ngày 12/11, trong lúc cháu chơi bóng cạnh con suối này không may bóng rơi xuống chạy đuổi theo dẫn đến chết đuối thương tâm", một cán bộ xã Đôn Phục cho biết. 

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Đôn Phục và huyện Con Cuông đã đến động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Nguyễn Phê