Được "sổ lồng", các quán net "quên" phòng dịch

Xuân Huy

(Dân trí) - Mặc dù lãnh đạo TP Hà Nội đã yêu cầu khi mở cửa hoạt động trở lại, quán game phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch Covid-19, nhưng phần lớn các điểm kinh doanh này đều không chấp hành nghiêm túc.

Sau gần 1 tháng không có ca mắc mới Covid-19, UBND TP Hà Nội đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch, theo đó, từ 0h ngày 16/3, các quán game, internet được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, các quán game, internet khi có khách đến sử dụng dịch vụ phải khai báo y tế, đảm bảo giãn cách tối thiểu 1m hoặc phải có tấm chắn, phải đeo khẩu trang phòng dịch...

Theo ghi nhận của phóng viên trong các ngày 16/3 và 17/3, tại một quán game tại đường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân - Hà Nội, hầu hết những người đến chơi tại đây đều không đeo khẩu trang.

Tại thời điểm khảo sát, nơi đây cũng không hề trang bị bất kỳ các biện pháp phòng, chống dịch nào như nước rửa tay, khẩu trang. Người trông giữ xe ở đây chia sẻ, quán không hề nhắc nhở người tới chơi phải đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay.

Anh H, một người chơi game ở đây quán net trên địa bàn quận Hà Đông chia sẻ: "Dù biết là không đeo khẩu trang sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng thực sự nếu đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách thì việc chơi game sẽ trở nên nhàm chán hơn rất nhiều".

quan game

Người chơi ngồi san sát không đeo khẩu trang.

Được sổ lồng, các quán net quên phòng dịch - 2

Một quán game ở địa bàn quận Hà Đông, nhiều game thủ mải chơi quên nguy cơ dịch bệnh.

Được sổ lồng, các quán net quên phòng dịch - 3

Tại một quán game trên đường Lê Thanh Nghị, Hà Nội, dù có mật độ người chơi đông, nhưng cũng chỉ lác đác có một số người đeo khẩu trang. Tại đây, những dụng cụ khử khuẩn như nước rửa tay hoàn toàn không có.

Dù nhiều nơi không tuân thủ các biện pháp phòng dịch nhưng cũng có một số quán game, internet công cộng vẫn thực hiện khá đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Anh Thắng, chủ quán Internet công cộng trên đường Thái Hà cho biết: "Quán tôi kể từ được phép mở cửa trở lại, lượng khách tới đây tuy có giảm nhiều nhưng mọi người hầu hết thực hiện đeo khẩu trang theo quy định, có thể đôi lúc trong quá trình chơi, người chơi bỏ khẩu trang nhưng vì sự an toàn, tôi đều nhắc nhở khách hàng luôn phải đeo khẩu trang. Mỗi ngày, nơi đây đều có nhân viên vệ sinh đến sát khuẩn, các dụng cụ chơi game sau mỗi ngày đều được lau sát khuẩn bằng cồn".

Được sổ lồng, các quán net quên phòng dịch - 4

Quán game ở đường Trường Chinh trang bị cồn sát khuẩn cho khách đến chơi.

Được sổ lồng, các quán net quên phòng dịch - 5

Một quán game trên đường Trường Chinh dán poster hướng dẫn cho khách các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng những quán game, internet luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, người chơi, người cung cấp dịch vụ cần tự trang bị cho mình những biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và an toàn cho xã hội.