Quảng Bình

Dùng xe chở phạm nhân vận chuyển gỗ lậu

Ngày 15/7, Kiểm lâm Quảng Bình đã phát hiện, bắt quả tang một vụ vi phạm lâm luật khá nghiêm trọng, vì "lâm tặc" lại chính là những cán bộ công an thuộc Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình).

Sự vụ xảy ra như sau:

 

5 giờ 30 sáng ngày 15/7, cán bộ kiểm lâm Dương Văn Thành phát hiện xe chở phạm nhân biển số 73B-0190 đi từ hướng rừng nguyên sinh ra có dấu hiệu nghi vấn nên lập tức cho dừng xe và cương quyết khám xe.

 

Trung tá Nguyễn Văn Đức, Phó Giám thị Trại giam Đồng Sơn bước xuống thú nhận, trên xe có chở vài tấm gỗ nhỏ, xin cho đi nhưng anh Dương Văn Thành cương quyết dẫn xe vào trạm. Ngay lập tức, các chiến sĩ kiểm lâm trong trạm đã cho kiểm tra xe và phát hiện trên thùng xe có chất 24 hộp gỗ mun (loại gỗ quý được bán bằng kilôgram trên thị trường) và bốn tấm gõ ngựa loại lớn. Người phụ trách xe này chính là trung tá Đức. 

 

Gần một ngày, ông Đức vẫn không chịu ký vào biên bản. Để có thêm căn cứ đấu tranh, lực lượng kiểm lâm Phong Nha đã cho người đi xác minh nguồn gốc số gỗ lậu nói trên và được biết: Xe này đã bốc gỗ lậu tại bản Trường Sơn vào tối ngày 14/7 và ém tại địa phận Lâm trường Trường Sơn (thuộc Công ty Lâm công nghiệp Long Đại) tại km 62 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

 

4 giờ sáng, chiếc xe mới khởi hành ra khỏi phạm vi lâm trường vì cho rằng, vào thời gian này, các trạm kiểm lâm trên đường tại U Bò, trạm 37, trạm 40, anh em kiểm lâm đang ngủ. Nhưng khi đến trạm Trộ Mợng đã bị phát hiện.

 

Trung tá Đức nói với kiểm lâm rằng, xe của Trại giam Đồng Sơn đi bắt phạm trốn trại. Các chiến sĩ kiểm lâm mở cửa thùng xe để "xem " mặt các phạm nhân trốn trại như thế nào thì hoá ra là một xe chất đầy gỗ quý. Còn trung tá Đức lúc đó thì tỏ ra rất "ngạc nhiên" vì không hiểu sao trên xe lại nhiều gỗ lậu như thế (!).

 

Đến chiều 15/7, trung tá Nguyễn Văn Đức mới ký vào biên bản vi phạm - còn những người cùng đi đều từ chối ký biên bản và bỏ trốn. Trung tá Đức thừa nhận vi phạm lâm luật, lợi dụng xe chuyên dụng chở phạm nhân để vận chuyển một khối lượng lớn gỗ quý. Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Phong Nha cho biết, theo lời khai của ông Đức thì số gỗ trên là của Trung tá Đức, của ông Liên - trùm gỗ lậu - và hai cán bộ công an khác.

 

Lần đầu tiên tại Quảng Bình xảy ra vụ công an tham gia vận chuyển gỗ lậu bằng chính bằng phương tiện chuyên dụng đặc biệt của Nhà nước: xe chở phạm nhân. Tính nghiêm trọng của vụ việc đã khiến cho dự luận hết sức bất bình. Các cơ quan chức năng ở Quảng Bình đang khẩn trương vào cuộc.

 

Theo Lao động