Đắk Nông:

Dừng vận hành thủy điện để tìm kiếm người mất tích trên sông

(Dân trí) - Trong đêm, bốn người dùng thuyền để vận chuyển nông sản qua sông. Do thuyền mắc cạn, nhóm người này lội nước để qua bờ bên kia thì gặp nạn khiến 1 người mất tích.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Tấn Triết, Phó Giám đốc Công ty thủy điện Buôn Kuốp cho biết, hiện công ty vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương xã Nâm N’Đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) tìm kiếm tung tích ông Trần Đông D. (SN 1973, trú thôn Nam Xuân, xã Nâm N’Đir).

Sông Krông Nô, nơi ông D. gặp nạn
Sông Krông Nô, nơi ông D. gặp nạn

Ông Lê Đức Cường, Chủ tịch UBND xã Nâm N’Đir thông tin, trước đó vào khoàng 19h ngày 13/5, trên sông Krông Nô cách hồ Buôn Tua Sarh khoảng 30km xảy ra một tai nạn đuối nước. Theo thông tin ban đầu, 4 người dân của xã Nâm N’Đir dùng thuyền chở nông sản qua sông thì bị mắc cạn, người dân để lại thuyền và lội nước qua bờ bên kia.

Trong quá trình di chuyển, cả 4 người không may gặp phải xoáy nước, 3 người khác may mắn thoát chết, riêng ông D. thì bị nước cuốn trôi.

Ngay trong đêm, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương và nhà máy thủy điện dừng vận hành để phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 8h sáng ngày 14/5 vẫn chưa có tung tích nạn nhân.

Dương Phong