1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Yagi
  3. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ

Dừng lễ hội, gặt lúa sớm, khẩn trương ứng phó với siêu bão Yagi

Trần Thanh

(Dân trí) - Các địa phương như Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên đã tiến hành các phương án để phòng, chống siêu bão Yagi như tạm dừng lễ hội, gặt lúa sớm...

Ngày 6/9, thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho hay huyện này đã có công văn hỏa tốc thông báo về việc hoãn tổ chức Lễ hội Sơn Tra lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến Bản sắc - An toàn - Thân thiện dự kiến diễn ra vào 20h ngày 6/9 và sáng 7/9.

Dừng lễ hội, gặt lúa sớm, khẩn trương ứng phó với siêu bão Yagi - 1

Huyện Mù Cang Chải hoãn tổ chức lễ hội Sơn Tra lần thứ nhất để phòng tránh bão (Ảnh: Hoàng Đức).

Đây là động thái của chính quyền, để tập trung ứng phó với bão số 3 (bão Yagi).

Ngoài ra, Tỉnh ủy Yên Bái cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3.

Tương tự, tại Lào Cai, ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng có công điện hỏa tốc về việc tăng cường chủ động, quyết liệt triển khai, ứng phó với bão số 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thủ trưởng, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung cao độ để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả cao trong phòng ngừa, ứng phó với bão số 3.

Dừng lễ hội, gặt lúa sớm, khẩn trương ứng phó với siêu bão Yagi - 2

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (thứ 2 từ trái qua) trực tiếp chỉ đạo ứng phó cơn bão số 3 tại các địa phương trong tỉnh (Ảnh: Hoàng Đức).

Quyết tâm cao nhất không để thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của bão số 3.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động xuống địa bàn được phân công từ 7h30 ngày 6/9 để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó với bão số 3.

"Nhất là các huyện Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên được cảnh báo có nguy cơ lớn về lũ quét, sạt lở đất, đá", công điện nêu rõ.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng đề nghị bí thư, chủ tịch UBND các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tạm dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung vào công tác phòng, chống bão.

Tại Điện Biên, sáng 6/9, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ của bão số 3.

Bí thư Điện Biên yêu cầu các địa phương phải dự báo xem nơi nào nằm trong khu vực nguy hiểm, yêu cầu nhân dân không được ở nơi có nguy cơ mất an toàn, đưa toàn bộ người dân ở khu vực nguy hiểm lên các nơi an toàn. Công tác này phải chủ động thực hiện trước, không để xảy ra sự cố mới di dời người dân.

Đặc biệt trong những ngày bão đổ bộ, nếu địa phương có mưa lớn hoặc các địa phương lân cận, đầu nguồn có mưa lớn, địa phương cần yêu cầu người dân không đi làm, cho học sinh nghỉ học.

Dừng lễ hội, gặt lúa sớm, khẩn trương ứng phó với siêu bão Yagi - 3

Trước đó, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (Ảnh: Hoàng Đức).

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cho bà con thu hoạch lúa sớm, "xanh nhà hơn già đồng". Nếu thiếu lực lượng có thể huy động hỗ trợ, tránh trường hợp người dân mất trắng do không kịp thu hoạch.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng triển khai, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường cũng đề nghị các sở, ban, ngành, huyện dừng các cuộc họp vào ngày 8-9/9 để tập trung đi kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai tại cơ sở.