1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dùng cưa máy, xà beng cắt tỉa 3 cây “quái thú”

(Dân trí) - Từ chiều qua 12/4, ông Kiều Văn Chương - chủ 3 cây “quái thú” - đã thuê nhiều nhân công đến bãi đất trống trên đường tránh TP Huế để cắt gọt các phần rễ, ngọn của cây, chuẩn bị tiếp tục vận chuyển cây ra Bắc.

Sau khi bị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt do hồ sơ cây đa thứ 3 không phù hợp, ông Kiều Văn Chương đã nộp phạt 750 ngàn đồng do vi phạm thủ tục hành chính trong quản lý rừng, sử dụng rừng; mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản.

Trong ngày 12/4, ông Chương đã được trả lại cây “quái thú” thứ 3 (trước đó 2 cây đã được trả lại cho ông Chương vì hồ sơ đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng).


3 cây đa sộp có hình dáng khủng bị giữ lại Huế.

3 cây đa sộp có hình dáng khủng bị giữ lại Huế.

Để chuẩn bị vận chuyển 3 cây đa sộp "khủng", ông Chương cần phải gọt tỉa cây cho đúng chiều cao và chiều dài phù hợp.

Được biết, 3 cây “quái thú” này có đường kính gốc lần lượt là 1,4m, 1,4m và 2,2m; dài hàng chục mét. Riêng bộ rễ phình rất to.

Dùng cưa máy, xà beng cắt tỉa 3 cây “quái thú”

10 nhân công được huy động từ chiều 12/4 và bắt đầu các công đoạn gọt tỉa cây. Do cây quá lớn nên họ phải dùng đến cưa máy, xà beng cùng nhiều dao rựa để gọt bộ rễ "khủng" và phần ngọn cồng kềnh. Hai chiếc xe cẩu cỡ lớn được điều động tới bãi đất để chuẩn bị cẩu cây lên xe.

Theo kế hoạch trước đây, 3 cây đa sộp này sẽ được chuyển ra Bắc nhưng không rõ địa điểm cụ thể nào.


Các bầu đất ôm rễ cây được tháo bọc vải.

Các bầu đất ôm rễ cây được tháo bọc vải.

Dùng cưa máy, xà beng cắt tỉa 3 cây “quái thú” - 3

Các nhân công dùng cưa máy để gọt rễ

Các nhân công dùng cưa máy để gọt rễ

1 công nhân dùng xà beng để tỉa bộ rễ
1 công nhân dùng xà beng để tỉa bộ rễ

Sẵn sàng chuyển cây đi sau hơn 10 ngày nằm lại Huế.

Sẵn sàng chuyển cây đi sau hơn 10 ngày nằm lại Huế.


Cây quái thú to khủng so với vóc dáng con người.

Cây "quái thú" to khủng so với vóc dáng con người.

Đại Dương