Dừng chương trình “Thành phố rồng bay”

(Dân trí) - Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng BCĐ quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vừa chấp thuận đề nghị của UBND TP Hà Nội về việc không triển khai chương trình “Thành phố rồng bay - nghìn năm tỏa sáng” trong dịp Đại lễ.

Theo Phó Thủ tướng, việc không triển khai chương trình này là để tập trung thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã đồng ý với việc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch không tổ chức hai hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đó là lễ hội Giao lưu văn hóa vùng miền các dân tộc Việt Nam; lễ hội Hoa đăng và trình diễn những bài thơ tiêu biểu về Thăng Long - Hà Nội.

Trước đó, Chính phủ cũng đã đồng ý rút ba hoạt động biểu diễn nghệ thuật, gồm chương trình xiếc nghệ thuật, liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất và biểu diễn nghệ thuật bong bóng ra khỏi chương trình kỷ niệm Đại lễ.

Kim Tân