Dùng cách nào lọc nước thải sau xử lý bổ cập cho hồ Tây và sông Tô Lịch?
(Dân trí) - Hồ Sen khoảng 6ha dự kiến được xây dựng thành bãi lọc, trồng cây ngập nước (wetland) kết hợp công viên đất ngập nước nhằm xử lý nước, sau đó mới bổ cập cho hồ Tây và sông Tô Lịch.
HĐND quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa duyệt chi gần 115 tỷ đồng cho dự án bổ cập nước hồ Tây từ nhà máy xử lý nước thải hồ Tây về hồ Sen và dự án khảo sát, đánh giá hiện trạng chất lượng nước, hệ sinh thái hồ và giải pháp nâng cao chất lượng nước bảo tồn sinh thái hồ Tây.
Xây dựng hồ Sen thành bãi lọc trồng cây ngập nước
Theo phương án mới, nước thải sinh hoạt sau xử lý sẽ không còn chảy ra sông Nhuệ như hiện nay mà được dẫn về hồ Sen (rộng hơn 4ha, nằm đối diện Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây) thông qua hệ thống ống dẫn.
Tại hồ Sen, nước thải sẽ được sơ lắng và quan trắc thường xuyên để đảm bảo chất lượng trước khi bổ cập vào hồ Tây.

Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây (Ảnh: Huy Thanh).
Hồ Sen với diện tích khoảng 6ha sẽ được xây dựng thành bãi lọc, trồng cây ngập nước (wetland) kết hợp công viên đất ngập nước nhằm xử lý nước thải từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây hoặc từ sông Hồng sau đó bổ cập cho hồ Tây.
Theo phương án vận hành, nước từ nguồn cấp (Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây hoặc sông Hồng) sẽ được vận chuyển qua hố ga chia nước vào hồ Sen.
Sau khi được xử lý, nước có thể cấp cho hồ Tây qua mương 612 Lạc Long Quân. Nếu hồ Tây không cần bổ cập, hoặc chất lượng nước không đảm bảo nước được xả đi theo cửa xả B qua hố ga chia nước.
Theo tư vấn, so với các biện pháp khác, Wetland đảm bảo hiệu suất xử lý cao và ổn định, chi phí đầu tư xây dựng phù hợp, chi phí vận hành thấp, giảm và hạn chế mùi khó chịu.
Đồng thời, wetland có độ ổn định cao, tạo cảnh quan, tăng cường đa dạng sinh học, không sử dụng hóa chất, không cần sử dụng năng lượng…
Đại diện Ban Quản lý hồ Tây cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cải tạo kè, nạo vét và xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước dài khoảng 500m, đường kính từ 200-500mm để dẫn nước vào hồ Tây.
Theo vị này, nước sẽ được sơ lắng một thời gian, sau khi được các cơ quan chức năng đánh giá có đảm bảo chất lượng hay không thì mới bổ cập nước vào hồ Tây.
Phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ Tây
Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Hồng Côn, nguyên giảng viên khoa Hóa, Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, về mặt lý thuyết, phương án trên không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, cần lưu ý hệ sinh thái hồ Tây phải được bảo vệ, vì vậy trước khi xả nước vào hồ Tây cần đảm bảo nước phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái hồ Tây.
Vị chuyên gia cũng cho hay, cần phải đặt ra những tình huống cụ thể về các sự cố để nếu xảy ra sự cố sẽ ứng phó nhanh chóng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, phương án trên phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ Tây.

Hồ Tây và hồ Sen nằm sát nhau nên việc bổ cập nước dễ thực hiện hơn các phương án khác (Ảnh: Huy Thanh).
Theo Hà Nội, việc bổ cập nước từ hồ Sen vào hồ Tây còn nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Đây là giai đoạn trước mắt để bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
Song song với phương án trước mắt trên, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với quận Tây Hồ rà soát các quy hoạch liên quan, nghiên cứu kỹ, đề xuất phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch theo trục đường Võ Chí Công (có kết nối với việc bổ cập nước giai đoạn trước mắt đã triển khai) đảm bảo vừa bổ cập nước sông Tô Lịch vừa điều tiết mực nước hồ Tây được ổn định.
Chủ tịch Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND quận Tây Hồ thường xuyên tiến hành quan trắc, đánh giá chất lượng nguồn nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây để đảm bảo nước thải sau xử lý đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.
Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây có công suất thiết kế khoảng 15.000m3/ngày, với công suất tối đa lên đến 22.800m3/ngày vào mùa khô và 32.640m3/ngày vào mùa mưa.
Mỗi ngày có khoảng 13.000m3 nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng công nghệ bùn hoạt tính dạng mẻ (SBR). Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A và hiện đang được xả ra sông Nhuệ qua cửa xả B Xuân La.