Nghệ An:

Đưa 2 thi thể phát hiện gần tàu cá bị chìm vào bờ để nhận dạng

(Dân trí) - Sau khi phát hiện 2 thi thể gần khu vực tàu cá NA 95899-TS bị đâm chìm gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), tàu SAR 411 đã đưa các thi thể về Nghệ An để lấy mẫu xét nghiệm ADN và nhận dạng nạn nhân.

Đưa 2 thi thể phát hiện gần tàu cá bị chìm vào bờ để nhận dạng - 1

Tàu SAR411 đưa hai thi thể thuyền viên cập cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Đúng 7h sáng nay (18/7), tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa 2 thi thể (chưa rõ danh tính) nghi là thuyền viên của tàu NA 95899-TS gặp nạn về cảng Cửa Lò. 

Do thi thể của các thuyền viên đã bị biến dạng, một số bộ phận trên cơ thể không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng đã đưa về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để bảo quản, lấy mẫu xét nghiệm ADN và tiến hành nhận dạng. 

Đưa 2 thi thể phát hiện gần tàu cá bị chìm vào bờ để nhận dạng - 2
Đưa 2 thi thể phát hiện gần tàu cá bị chìm vào bờ để nhận dạng - 3

Các lực lượng chức năng đang đưa hai thi thể lên bờ.

Trước đó,  ngày 28/6, tàu đánh cá mang số hiệu NA-95899.TS của ông Hồ Bá Lâm (trú ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đánh bắt cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 32 hải lý về phía Nam (trên tàu có tất cả 19 thuyền viên) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc tàu hàng rồi bị chìm.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 9 ngư dân; thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Hòa được tìm thấy ngay sau đó được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Đưa 2 thi thể phát hiện gần tàu cá bị chìm vào bờ để nhận dạng - 4

Do các thi thể đã bị biến dạng nên cơ quan chức năng đưa về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để bảo quản, lấy mẫu xét nghiệm ADN

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích theo vùng tìm kiếm được lập dưới sự chỉ huy hiện trường của SAR 273.

Nguyễn Tú

.