Hà Tĩnh:

Du thuyền 2 triệu đô hoạt động trái phép trên sông Lam

(Dân trí) - Một du thuyền có giá 2 triệu USD vừa được rầm rộ khai trương, đưa vào khai thác du lịch trên sông Lam cho dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Ngày 1/9, tại bến đò ngang thôn Hồng Nhất (xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân), UBND huyện Nghi Xuân và công ty Cổ phần Song Ngư Sơn - Giang Đình rầm rộ tổ chức lễ khai trương tuyến du lịch, du thuyền “Giang Đình cổ độ” trên sông Lam. Đây là một hạng mục trong chuỗi dự án phát triển thương mại - dịch vụ của công ty này.


Chưa có giấy phép nhưng chiếc du thuyền đã chính thức hoạt động hơn 2 tuần nay (Ảnh Fb: Du Thuyền Giang Đình Cổ Độ)

Chưa có giấy phép nhưng chiếc du thuyền đã chính thức hoạt động hơn 2 tuần nay (Ảnh Fb: Du Thuyền Giang Đình Cổ Độ)

Du thuyền trên có sức chứa lên tới 400 người, với hành trình xuôi ra Cửa Lò, đảo Lan Châu hay qua đền Chợ Củi rồi ngược lên đền Cước.

Rầm rộ khai trương, hoạt động tập nập hơn 2 tuần nay nhưng theo Sở GTVT Hà Tĩnh, du thuyền trên vẫn chưa được cấp các loại giấy phép bắt buộc.

Nguồn tin cho hay, du thuyền “Giang Đình cổ độ” chỉ mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa ngày 23/6, còn giấy phép hoạt động kinh doanh vận tải thì du thuyền này vẫn chưa có.

Chiếc du thuyền hoạt động cả ngày lẫn đêm (Ảnh Fb: Du Thuyền Giang Đình Cổ Độ)
Chiếc du thuyền hoạt động cả ngày lẫn đêm (Ảnh Fb: Du Thuyền Giang Đình Cổ Độ)

Về luồng, tuyến hoạt động đường thủy, bến đậu, đại diện Sở GTVT cũng cho biết, tàu Giang Đình cổ độ cũng chưa được cấp phép.

Bên cạnh đó, để đi vào hoạt động kinh doanh vận tải phải đảm các điều kiện, tiêu chuẩn an toàn đường thủy, phòng chống cháy nổ, nhất là giấy phép hoạt động, giấy phép khai thác luồng, tuyến, bến đi, bến đến... nhưng đến nay du thuyền trên vẫn chưa có loại giấy phép nào.

“Sông Lam có độ dốc rất lớn, mực nước thủy triều của sông lúc triều cường và triều kiệt là 3,1m nên việc vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên sông Lam tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nếu du thuyền có sức chứa lớn như vậy xảy ra sự cố gì thì sẽ là một thảm họa” – vị CSGT nhận định.

Tiến Hiệp