1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Cửa khẩu quốc tế Lào Cai hiện nay đang là điểm đến được nhiều khách du lịch quốc tế tìm tới check-in khi đến Việt Nam.

Từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai du khách có cơ hội ngắm thỏa thích phong cảnh thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) nằm sát thành phố tỉnh lỵ biên giới Lào Cai, nơi ngã 3 sông hợp lưu của dòng Nậm Thi với dòng sông Hồng chảy hoàn toàn vào đất Việt.

Nơi đây có Cột mốc biên giới số 102 (2) trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc làm bằng đá hoa cương nguyên khối, trọng lượng xấp xỉ 1 tấn, được chính phủ Việt Nam cho khởi công vào năm 2001 và khánh thành vào tháng 7 năm 2002.

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 1

Đoàn du khách Thái Lan chụp ảnh lưu niệm chuyến thăm Việt Nam ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Cột mốc biên giới số 102 (2) và cửa khẩu quốc tế Lào Cai hiện nay là điểm đến thăm quan và check-in ưa thích của tất cả du khách trong và ngoài nước khi tới thăm tỉnh biên giới Lào Cai và Khu du lịch quốc gia Sa Pa. 

Cũng ở vị trí này có Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Mẫu hơn 200 tuổi thờ thần Liễu Hạnh Công Chúa nằm sát Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lào Cai và bên bờ sông Hồng, sông Nậm Thi là điểm đến không thể thiếu của du khách trong nước.

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 2

Đoàn du khách người Anh đi phượt Tây Bắc bằng xe máy thích thú chụp ảnh lưu niệm ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, từ ngày 8/1/2023 mở cửa trở lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai tới nay, đã có hàng chục ngàn lượt người  dân địa phương và du khách tới thăm quan.

Đặc biệt 2 ngày nghỉ cuối tuần nơi này rất đông du khách thăm, vì thế nhiều người phải xếp hàng chờ được tới lượt chụp ảnh lưu niệm hoặc checkin ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai và cột mốc biên giới số 102 (2) Lào Cai.

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 3

Hàng ngày có hàng ngàn lượt người trong và ngoài nước qua lại cầu Hồ Kiều 2 bắc qua dòng sông biên giới Nậm Thi ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đi du lịch trong ngày hoặc thăm thân, làm ăn (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 4

Một góc cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (Trung Quốc) nhìn từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Dự kiến từ ngày 15/3 Trung Quốc cho phép khách du lịch theo đoàn sang Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội lớn cho du lịch tỉnh Lào Cao hút khách.

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 5

Một đoàn du khách nước ngoài thích thú thưởng thức món chè thạch đen hay tào phớ bình dân của Việt Nam ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 6

Cột mốc biên giới số 102 (2) ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai là điểm check-in ưa thích của các đoàn du khách quốc tế (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 7

Phong cảnh tuyệt đẹp cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhìn từ cầu Cốc Lếu bắc qua sông Hồng ở thành phố biên cương Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Du khách quốc tế háo hức check-in ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 8

Đoàn khách Italia vui vẻ chụp ảnh lưu niệm bên Cột mốc biên giới số 102(2) ở cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Hàng ngày các nhân viên Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp lực lượng Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đều dành thời gian kiểm tra, chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh khu vực này luôn xanh - sạch - đẹp để phục vụ du khách tới tham quan tốt hơn./.