Thanh Hóa:

Dự án nước sạch trăm tỷ, 3 năm mới xong phần san lấp mặt bằng

Bình Minh

(Dân trí) - Sau 3 năm được phê duyệt, nhiều lần điều chỉnh, gia hạn, nhà máy nước sạch Thăng Thọ (Thanh Hóa) cũng mới chỉ xong được khâu san lấp mặt bằng.

"Năm lần bảy lượt" điều chỉnh dự án

Theo phản ánh, người dân các vùng Yên Mỹ, Công Chính, Công Liêm, Thăng Bình… (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) là vùng triều nhiễm mặn, đặc biệt khó khăn về nước sạch mùa nắng hạn. Nhiều đợt nắng hạn kéo dài, người dân phải đi nơi khác mua nước về dùng. Bởi vậy, 3 năm trước, khi nghe tin có nhà máy nước sạch về, người dân vô cùng phấn khởi.

Dự án nước sạch trăm tỷ, 3 năm mới xong phần san lấp mặt bằng - 1

Sau 3 năm triển khai, dự án nước sạch vẫn chỉ là bãi đất trống.

Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, việc giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư đã được địa phương nhanh chóng thực hiện. 47 hộ dân với 3,5 ha đất bị ảnh hưởng đã nhận đền bù. Vậy nhưng, kỳ vọng về một nhà máy nước sạch của người dân nơi đây dần lụi tắt vì càng chờ càng không thấy đâu.

Theo tìm hiểu, dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống (Nhà máy nước sạch Thăng Thọ) được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 2/1/2018, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Môi trường Việt Nam (có địa chỉ ở số 3, hẻm 52/11/76/5, tổ 5, phố Gia Quất, phường Thượng Oanh, quận Long Biên, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Theo chủ trương được phê duyệt, Nhà máy nước sạch Thăng Thọ được xây dựng tại xã Thăng Thọ với công suất thiết kế 15.000 m3 ngày/đêm cung cấp nước sạch cho 14 xã thuộc huyện Nông Cống. Tổng vốn đầu tư khoảng 388,6 tỷ đồng. Dự kiến khởi công xây dựng vào Quý I/2019, đưa vào hoạt động Quý IV/2019...

Thế nhưng, đến ngày 5/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định điều chỉnh phạm vi cấp nước của Nhà máy nước sạch Thăng Thọ xuống còn 10 xã. Tiếp đó, hơn 1 tháng sau, Dự án lại có quyết định điều chỉnh các hạng mục như: Hồ chứa nước thô, trạm bơm, bể dung tích… Trong đó, phạm vi cấp nước gồm 13 xã thuộc huyện Nông Cống, 3 xã thuộc huyện Như Thanh, 3 xã thuộc huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

Dự án nước sạch trăm tỷ, 3 năm mới xong phần san lấp mặt bằng - 2

Đơn vị thi công đào được vài bể chứa nước.

Hơn 2 tháng sau, vào ngày 24/7/2018, quy mô Dự án lại được điều chỉnh, tổng vốn đầu tư đã nâng lên khoảng 410 tỷ đồng, công suất thiết kế 30.000m3 ngày/đêm. Đến ngày 26/12/2018, công suất thiết kế nhà máy tiếp tục điều chỉnh xuống còn 29.000m3.

Gần đây nhất, vào ngày 21/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã có Quyết định 277/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, tháng 9/2021 nhà máy phải hoàn thành đưa vào sử dụng, tổng vốn đầu tư khoảng 455 tỷ đồng.

Được biết, trong biên bản làm việc ngày 23/10/2020 giữa UBND huyện Nông Cống và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường Việt Nam, đại diện Công ty đã cam kết sẽ triển khai thực hiện Dự án kể từ tháng 11/2020, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021.

Tại buổi làm việc ngày 10/3/2021, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng môi trường Việt Nam tiếp tục cam kết hoàn thành dự án trong tháng 9/2021.

Thế nhưng, theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành san lấp mặt bằng, đào vài bể chứa nước, còn các hạng mục khác hầu như chưa thực hiện. Từ đầu năm 2021 đến nay chưa thấy đơn vị thi công xây dựng hạng mục nào của nhà máy.

Ông Lê Đăng Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Thọ xác nhận, tiến độ thực hiện dự án nhà máy nước sạch chậm so với kế hoạch.

"Tại các kỳ họp HĐND xã, các đại biểu cử tri và nhân dân đều kiến nghị, đề xuất việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhà máy, sớm cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng. Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai, dự án mới chỉ xong san lấp mặt bằng và đào vài bể chứa nước" - ông Thức cho biết.

Sẽ kiến nghị tỉnh xử lý nếu vẫn không triển khai

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, Dự án Hệ thống cấp nước huyện Nông Cống có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân vùng dự án, đặc biệt là người dân vùng 3, vùng 4, vùng triều nhiễm mặn khó khăn về nước sạch mùa nắng hạn.

Dự án nước sạch trăm tỷ, 3 năm mới xong phần san lấp mặt bằng - 3

UBND huyện Nông Cống cho biết, sẽ kiến nghị tỉnh xử lý nếu dự án vẫn "dậm chân tại chỗ" như thế này.

Không những vậy, nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng để các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nếu không có nước sạch, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao phải chậm lại.  Tháng 9/2021, huyện Nông Cống đón nhận huyện Nông thôn mới do đó nhà máy phải hoàn thành theo đúng chủ trương của tỉnh.

Ngoài những hạng mục điều chỉnh, huyện đã yêu cầu Công ty triển khai các hạng mục khác để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Dự án thực hiện quá chậm. Nhà đầu tư có nói khó khăn về vốn, về thủ tục…

Cũng theo ông Tuấn, UBND huyện đã 2 lần làm việc với nhà đầu tư để sớm thực hiện dự án, đại diện Công ty có cam kết nhưng đến nay việc triển khai xây dựng vẫn chưa thực hiện.

"Huyện Nông Cống sẽ phối hợp với UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan lập đoàn kiểm tra hiện trạng tiến độ thực hiện dự án đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, xử lý nếu Công ty không triển khai thêm bất cứ hạng mục nào so với thời điểm hiện tại" - ông Tuấn nhấn mạnh.