1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Dự án kè chắn sóng ì ạch, bờ biển tiếp tục bị "xé toang"

(Dân trí) - Nỗ lực ngăn chặn thực trạng biển xâm thực, xé toang bờ biển huyện Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh đang gặp rất nhiều khó khăn khi dự án đầu tư xây dựng kè chắn sóng đang diễn ra một cách ì ạch.

Như Dân trí đã thông tin, trong vòng mười năm qua, do biến đổi khí hậu nên tình trạng biển xâm thực tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Theo tính toán của địa phương, trong vòng hơn 10 năm qua, biển đã lấn vào đất liền Lộc Hà từ 300 đến 350m, trong đó giai đoạn từ năm 2006 lại nay (năm thành lập huyện Lộc Hà), biển đã lấn sâu vào đất liền của huyện này hơn 150m. Các địa bàn bị biển xâm thực mạnh nhất là các xã Thạch Kim, Thạch Bằng và Thịnh Lộc.
 
Clip bờ biển Lộc Hà tiếp tục bị xé toang được PV Dân trí thực hiện chiều ngày 1/9
 
Biển “cắn” sâu vào đất liền không chỉ cuốn phăng những dải cát dài nằm ven biển, mà còn gây thiệt hại không nhỏ cho người dân nhiều xã tại huyện Lộc Hà khi hàng trăm ngôi nhà, quán sá đã bị đánh sập, nhiều ha đất màu bị tàn phá hoặc sa mạc hóa, nhiều tuyến đường bê tông ven biển cũng đang dần biến mất, hệ thống cây chắn gió bật gốc hoặc chết, thậm chí đến cả những dãy cột điện cũng đổ gãy ngổn ngang. 
 
Thực trạng trên đã đẩy người dân vào cuộc sống bất an khi một bộ phận nhân dân sống dọc suốt trên 11km bờ biển phải thường xuyên thay đổi chỗ̉ ở hoặc liên tục phải đối phó mỗi khi mưa bão tràn về.
 
Trước diễn biến hết sức phức tạp của thực trạng biển xâm thực, đã có nhiều đoàn công tác chuyên môn của Bộ NN&PTNT, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Việt Nam... về địa phương đo đạc, nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tìm giải pháp. Sau nhiều nỗ lực, một dự án xây dựng kè chắn sóng ngăn chặn biển xâm thực tại Lộc Hà có nguồn vốn đầu tư lên đến 138 tỷ đồng đã được Chính phủ phê duyệt từ 2009. UBND huyện Lộc Hà được giao làm chủ đầu tư dự án.

Dự án được phê duyệt người dân Lộc Hà hi vọng thực trạng biển xâm thực đất liền sẽ được ngăn chặn, giúp học sớm ổn định cuộc sống. Thế nhưng, hi vọng ấy còn lâu mới trở thành hiện thực do dự án thiếu vốn trầm trọng.

Ông Đặng Đình Dũng - Phó Phòng Công thương, Trưởng BQL dự án xây dựng kè biển huyện Lộc Hà cho hay: “Tổng dự án được phê duyệt là 138 tỷ đồng, nhưng đến nay chúng tôi mới nhận được 5 tỷ. Số tiền này chỉ mới vừa đủ chi cho chi phi thiết kế, còn lại là đang phải chờ”.
 
Dự án kè chắn sóng ì ạch, bờ biển tiếp tục bị "xé toang" - 1
Thiếu vốn dự án xây dựng kè chắn sóng biển huyện Lộc Hà thi công ì ạch
 
Ông Dũng cho biết, thiếu vốn đầu tư đã đẩy dự án xây dựng tuyến kè biển vốn đã khó khăn nay lại chồng chất khó khăn. Do tác động của giai đoạn suy thoái kinh tế, giá cả nguyên vật liệu leo thang nên hai doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh được UBND huyện Lộc Hà phê duyệt (2 gói thầu có chiều dài 500m; giá trị xây lắp 20 tỷ đồng), cho thi công theo phương án “tự bỏ vốn thi công” hiện cũng đang triển khai hết sức chậm chạp. Giá trị xây lắp theo phê duyệt chưa đạt như cam kết với chủ đầu tư.

Theo ông Dũng, với thực trạng nguồn vốn không được đảm bảo như hiện nay thì chắc chắn dự án xây dựng tuyến kè biển chắn sóng ở huyện Lộc Hà sẽ dở dang, nỗ lực ngăn chặn cơn lốc biển xâm thực của huyện Lộc Hà còn rất nhiều việc phải làm. 

Văn Dũng - Huy Thái