1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự án gần 70 tỷ đồng, sau hơn một năm mới thi công được phần móng

Xuân Sinh

(Dân trí) - Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông gần 70 tỷ đồng, nhưng sau hơn một năm mới làm xong phần móng. Đơn vị thi công đã tạm ứng 20 tỷ đồng nhưng vẫn không thực hiện như cam kết.

Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 37 tỷ đồng và trên 17,5 tỷ đồng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được khởi công giữa năm 2021, do Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Dịch vụ 555 (địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) thi công. 

Công trình Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà được đầu tư xây dựng cao 4 tầng, diện tích xây dựng 2.457m2, gồm khối hành chính văn phòng và khối hội trường.

Dự án gần 70 tỷ đồng, sau hơn một năm mới thi công được phần móng - 1

Công trình Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lộc Hà (Ảnh: Xuân Sinh).

Dự án được đầu tư xây dựng nhằm mục đích phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và truyền thanh - truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động truyền thanh tại cơ sở.

Theo hợp đồng thi công, sau 18 tháng, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Thế nhưng, thời gian hợp đồng thi công sắp kết thúc, dự án chỉ mới hoàn thành xong phần móng và sau đó dường như bị "đắp chiếu".

Tại dự án, nhiều đống vật liệu xây dựng, máy móc... nằm ngổn ngang. Nhiều tháng nay, không có công nhân làm việc, chỉ còn một vài người ở tại lán để trông coi tài sản. Trong khi đó, đơn vị thi công đã được tạm ứng 20 tỷ đồng nhưng vẫn không thực hiện dự án như cam kết.

"Công trình thi công rất chậm, tôi thấy xong phần móng là họ dừng lại và bỏ không đó suốt nhiều tháng", một người dân ở gần dự án cho biết.

Dự án gần 70 tỷ đồng, sau hơn một năm mới thi công được phần móng - 2

Đơn vị thi công đã ứng 20 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết (Ảnh: Xuân Sinh).

Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà (thuộc UBND huyện Lộc Hà, đại diện chủ đầu tư) cho biết, khi thực hiện dự án, đơn vị thi công đã được tạm ứng 20 tỷ đồng. Hiện dự án đã xong phần móng, ước tính khối lượng khoảng 15 tỷ đồng.

"Đơn vị thi công được tạm ứng 20 tỷ, cái này là theo đúng quy định", ông Trường nói.

Lý giải vì sao sau thời gian hơn một năm kể từ thời điểm thi công nhưng dự án chỉ mới xong phần móng, ông Trường cho biết, nguyên nhân là do Covid-19, cũng như do giá cả vật liệu tăng cao.

"Trong năm vừa qua dịch Covid-19, thứ 2 là do giá cả vật liệu tăng cao, và thứ 2 là do điều chỉnh thiết kế nên dự án bị chậm. Đơn vị cũng đã nhiều lần đốc thúc, nhắc nhở đơn vị thi công", ông Trường cho biết.

Còn về số tiền doanh nghiệp tạm ứng vượt quá khối lượng thi công, phía chủ đầu tư cho biết thời gian tới nếu UBND tỉnh không đồng ý cho gia hạn hợp đồng, sẽ tiến hành truy thu lại số tiền trên.

"Đến 31/12 sẽ hết hợp đồng thi công, đơn vị đang làm hồ sơ để xin gia hạn hợp đồng trình UBND tỉnh. Nếu dự án không được gia hạn thì truy thu lại số tiền 20 tỷ đồng đã cho doanh nghiệp tạm ứng", đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.