1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng

(Dân trí) - Quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chậm tiến độ nghiêm trọng.

Theo đó, Gói thầu HU-CW 04 (theo kế hoạch của VN gọi là gói số 25) về xây dựng khu công viên cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế có diện tích 17 hecta có tổng giá trị 101 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV (gọi tắt Tổng Công ty UDIC) trúng thầu thực hiện.

Đây là công trình nằm trong tổng Dự án đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng thuộc Dự án chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên - Huế (gọi tắt SCDP II). Nguồn vốn thực hiện dự án là khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á-ADB.

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 1

Dự án xây dựng khu công viên cây xanh, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế bị chậm tiến độ nghiêm trọng, cả công trường gần như không có không khí của việc xây dựng

Thời gian thực hiện gói số 25 này là 24 tháng. Tuy nhiên kể từ thời điểm khởi công vào ngày 19/12/2019, nhà thầu mới hoàn thành hàng rào, lán trại, san lấp mặt bằng chỉ 15.000 m3. Tiến độ thi công đạt trên 15%.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường dự án tại phường Xuân Phú, TP Huế, chỉ có vài xe múc và xe tải nhỏ vận chuyển đất, còn lại là bãi cỏ cao bằng đầu người và đàn trâu tắm bùn, gặm cỏ. Phần bạt che quanh đã bị rách nát bươm, người không phận sự có thể ra vào dễ dàng.

Dự án 100 tỷ xây quảng trường khu hành chính tỉnh chậm tiến độ nghiêm trọng

Ông Võ Văn Việt, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án SCDP II cho biết một số lý do khách quan khiến dự án chậm tiến độ là do nhà thầu ở Hà Nội xa và ảnh hưởng dịch bệnh nên chậm huy động máy móc, nhân lực.

Thứ 2 là do khối lượng đất đắp san mặt bằng lớn đến 260.000 m3. Tại thời điểm hiện nay toàn tỉnh có nhu cầu hơn 4 triệu m3 đất cho 3 dự án trọng điểm (nhà ga T2 sân bay Phú Bài 1 triệu m3, Dự án đường Hồ Chí Minh 2,5 triệu m3; Green City 400.000 m3) nhưng công suất khai thác hiện nay của tỉnh chỉ 1,1 triệu m3 nên đang rất thiếu đất san lấp…

Theo ông Việt, trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu liên tục vi phạm hợp đồng thi công đã ký, đặc biệt là tiến độ thực hiện dự án quá chậm trễ. Chỉ huy công trường gói thầu 25 của Tổng Công ty UDIC thường xuyên vắng mặt và hầu như không tham gia điều hành công trường. Liên tiếp cả ba cuộc họp tuần về tiến độ thực hiện các tuần 14, 15, 16 gần đây, chỉ huy công trường này đều vắng mặt.

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 2

Cỏ dại mọc kín khu dự án.

“Việc chỉ huy công trường thường xuyên vắng mặt đã gây nên tình trạng yếu kém trong đôn đốc xây dựng, thi công gói thầu số 25. Tiến độ thi công chậm trễ nghiêm trọng, thời gian chậm trễ tương ứng hơn 3 tháng” – ông Việt cho biết.

Để đảm bảo tiến độ, Ban quản lý Dự án SCDP II đã xin ý kiến Ngân hàng ADB về việc chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu 25 với Tổng Công ty UDIC.

Làm việc với Dân trí chiều 3/6, ông Đỗ Tiến Lợi, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu 25 (thuộc Tổng Công ty UDIC) thừa nhận công trình đang bị chậm tiến độ. Nguyên nhân theo ông Lợi giải thích về mặt khách quan là do dịch Covid-19 nên khó khăn trong việc di chuyển máy móc, con người. Riêng về lý do chủ quan là do thiếu nguồn cung cấp đất san mặt bằng.

“Chúng tôi đã làm việc với tất cả các mỏ đất, họ nói đã ký với các dự án khác nên giờ không đủ cho công trình. Vì tổng khối lượng đất san lấp mặt bằng các dự án trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm nay có tổng khối lượng 4,2 triệu mét khối, nhưng các mỏ đất chỉ cung cấp được 1 triệu mét khối nên thiếu đến 3,2 triệu khối đất. Các mỏ nói dù có trả tiền cao cũng không bán được vì cấp vượt khối lượng quy định thì sẽ bị thanh tra ngay” – ông Lợi nói.

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 3

Ông Đỗ Tiến Lợi, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu 25 (thuộc Tổng Công ty UDIC, trái) làm việc với PV

Theo Chỉ huy trưởng công trình này, trước những khó khăn trên, đơn vị sẽ điều chỉnh tiến độ thi công, biện pháp tổ chức thi công và sẽ về đích đúng thời hạn như đã cam kết vào ngày 19/12/2021.

Dự án SCDP II tại Thừa Thiên - Huế có nguồn vốn vay với 3 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1: Phòng chống ngập lụt và vệ sinh môi trường; hợp phần 2: Phát triển hệ thống giao thông; hợp phần 3: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.617 tỷ đồng (tương đương 72,52 triệu USD), từ nguồn vốn vay của ADB. Dự án hiện triển khai 7 gói thầu xây lắp và 13 gói thầu tư vấn.

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 4

Phía ngoài dự án

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 5

Phía trong bãi đất dự án thành nơi chăn thả gia súc.

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 6

Chỉ một phần ít khối lượng đất san mặt bằng được đổ

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 7

Tiến độ chậm nghiêm trọng khiến Ban quản lý Dự án SCDP II phải xin ý kiến Ngân hàng ADB về việc chấm dứt hợp đồng thi công với Tổng Công ty UDIC

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 8

Nhìn từ xa trông giống như một đồng ruộng đang trong vụ mùa

Dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng - 9

Đại Dương