DPA xin lỗi vì đưa tin sai về sức khỏe Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đại diện hãng thông tấn DPA tại Hà Nội đã gọi điện xác minh lại, ngỏ lời xin lỗi và cho biết sẽ đính chính lại thông tin sai lệch về sức khỏe Đại tướng

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Reuters
Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Ảnh: Reuters

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chiều 20/7, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh đang tiến triển tốt.

Cũng theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, thông tin về việc Bộ trưởng Phùng Quang Thanh qua đời hôm chủ nhật (19/7/2015) là không đúng sự thật. Đại diện hãng thông tấn DPA tại Hà Nội đã gọi điện xác minh lại, ngỏ lời xin lỗi và cho biết sẽ đính chính lại thông tin này.

“Chiều 19/7, tôi còn liên lạc với đồng chí Bộ trưởng, sức khỏe của Bộ trưởng sau khi mổ rất tốt. Bộ trưởng có nói sắp tới chuẩn bị về nước. Trưa hôm nay DPA cũng có điện thoại có xin ý kiến hỏi và tôi nói thông tin như vậy là đưa không đúng, thì DPA đã xin lỗi và nói sẽ đính chính lại thông tin này”- Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết.

Cũng theo Trung ướng Võ Văn Tuấn, theo quy định sau đợt mổ phổi phải qua 1 tháng mới được đi máy bay đường dài ở độ cao để tránh áp lực không khí.

Cũng trong ngày hôm nay (20/07), trả lời TTXVN, Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết: Trong thời gian kháng chiến, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã từng bị thương và cuối tháng 6 vừa qua, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tiến hành hội chẩn, nội soi, nhưng không thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh sang thăm và làm việc tại Pháp, có kết hợp kiểm tra sức khỏe, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã cung cấp thêm thông tin và phối hợp để các bác sỹ Pháp chẩn đoán và có phác đồ điều trị chính xác.

Trước đó, Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cho biết, tối 30/6 Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được phẫu thuật u xơ phổi.

Theo Nguyễn Nhung

VOV.VN