1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Đợt mưa vàng cứu đại thủy nông Kẻ Gỗ thoát cảnh "đói" nước

(Dân trí) - Đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã giúp bổ sung lượng nước đáng kể đối với hồ Kẻ Gỗ- một đại công trình thủy nông lớn có mức chứa lên đến 345triệu m3 vốn thiếu nước trầm trọng suốt từ đầu năm lại nay.

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ có sức chứa 345 triệu m3 nước là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh, phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 ha/vụ thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh.

Suốt cả năm 2019, do hạn hán kéo, lượng nước không được bổ sung, nên mực nước tại đại công trình thủy lợi này xuống thấp, có thời điểm như tháng 7 mực nước chỉ còn ở mức 70 triệu/345triệu m3, tức chỉ bằng 1/5 tổng mực nước theo thiết kế.

Đợt mưa vàng cứu đại thủy nông Kẻ Gỗ thoát cảnh đói nước - 1

Hồ Kẻ Gỗ cạn kiệt cách đây 2 tháng. Ảnh: Văn Dũng.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh từng lo ngại, nếu tháng 10 và 11 lượng mưa không được bổ sung để tăng dung tích nguồn nước thì hồ Kẻ Gỗ sẽ thiếu nước trầm trọng, khó đáp ứng việc tưới tiêu vụ Xuân sắp tới.

Trước thực trạng trên, việc xuất hiện đợt mưa lớn 2 ngày qua quả là rất kịp thời, giúp bổ sung đáng kể nguồn nước cho hồ thủy lợi này.

Theo thông tin mới nhất từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, 2 ngày qua lượng mưa quanh khu vực đại công trình thủy lợi này là rất lớn: ngày 14/10, đạt gần 140mm; ngày 15/10 đạt 170mm.

Tính đến đầu giờ sáng nay (16/10), mực nước tại đại thủy nông Kẻ Gỗ đã tăng lên 28,25m trên cao trình 32,5m, tương ứng với 230 trên 345 triệu m3.

Đợt mưa vàng cứu đại thủy nông Kẻ Gỗ thoát cảnh đói nước - 2

Sau trận mưa kéo dài hai ngày, hồ Kẻ Gỗ đã được bổ sung lượng nước đáng kể vào sáng 16/10.

Một cán bộ tại Phòng Quản lý Khai thác Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, trận mưa lớn kéo dài hai ngày mới chỉ giúp hồ bổ sung lượng nước đáng kể, hiện vẫn cần những đợt mưa lớn nữa để tiếp tục tích nước.

Cũng theo vị cán bộ trên, đợt mưa lớn kéo dài hiện đã dịch chuyển vào phía Nam, nên việc hồ Kẻ Gỗ tích đủ nước là khó xảy ra vào thời điểm này.

Liên quan đến xả tràn hồ Bộc Nguyên, đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, từ 15h chiều qua, đơn vị đã tiến hành xả ở mức thấp từ 10-50m3/s. Theo đó, mực nước đã tụt 20cm (từ cao trình 20,55m xuống 20,35m).

“Trong mùa mưa bão, hồ Bộc Nguyên duy trì ở ngưỡng an toàn là 18m nên có thể phải xả thêm 3 ngày nữa”, ông Đặng Hòa Bình nói thêm.

Sáng sớm nay, Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, hiện nay, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 2 - 5h ngày 16/10) tại Bàu Nước 54mm, Hoành Sơn 35mm, các khu vực khác phổ biến thấp hơn.

Dự báo: Trong 1 - 3 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Đợt mưa vàng cứu đại thủy nông Kẻ Gỗ thoát cảnh đói nước - 3

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Tĩnh bị ngập từ tối qua.

Cảnh báo trong 1- 3 giờ tới, ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại huyện: Hương Khê, Kỳ Anh; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 1.

Văn Dũng