1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Đốt gốc rạ, cháy lan sang 5ha rừng tràm

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Do người dân đốt gốc rạ trên đồng rồi cháy sang cánh rừng tràm rộng khoảng 50.000m2. Rất may Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp với nhiều lực lượng khác kịp thời dập tắt đám cháy.

Ngày 11/3, lãnh đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp tục huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại khu vực rừng tràm ở xã biên giới Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Trước đó, vào khoảng 16h30, ngày 10/3, nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Dân quân, công an xã Vĩnh Gia tổ chức chữa cháy khu vực rừng tràm, diện tích khoảng 5ha, thuộc ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia.

Đốt gốc rạ, cháy lan sang 5ha rừng tràm - 1

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tràm (Ảnh: Chiến Khu).

Sau 2h nỗ lực chữa cháy,  lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt đám cháy hoàn toàn. Do chữa cháy kịp thời nên đám cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do một số người dân làm ruộng gần rừng tràm đốt gốc rạ làm cháy lan ra.

Hiện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tiếp tục phối hợp với các lực lượng khắc phục hậu quả vụ cháy rừng, đồng thời ổn định tâm lý người dân lao động sản xuất và sinh sống xung quanh khu vực.