1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đợt cách ly xã hội thứ 2: Quyết tâm không chạy mãi phía sau dịch!

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Chưa kiểm soát được dịch, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp tiếp tục cách ly xã hội. Trong đợt 2 này, lãnh đạo các tỉnh quyết tâm xét nghiệm diện rộng, dập dịch, không chạy mãi phía sau dịch.

Tại Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 về công phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện đến hết ngày 15/8.

Đợt cách ly xã hội thứ 2: Quyết tâm không chạy mãi phía sau dịch! - 1

Trong thời gian 14 ngày tới, Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tập trung xét nghiệm diện rộng để bao vây, khống chế dập dịch, không chạy phía sau dịch (Ảnh: Thanh Nghĩa).

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây càng xét nghiệm tầm soát diện rộng càng phát hiện thêm nhiều F0. Điều này cho thấy, dịch đã và đang âm ỉ tồn tại trong cộng đồng. Do đó, chỉ cần chậm một nhịp là mất cơ hội và sẽ tốn nhiều công sức, thời gian trong công tác dập dịch.

Ông Thắng nhấn mạnh: "Không thể mãi chạy phía sau dịch, nên phải có kế hoạch đẩy nhanh tầm soát xét nghiệm cho từng địa bàn, làm sạch và mở rộng "vùng xanh" và phải giữ được "vùng xanh"".

Đợt cách ly xã hội thứ 2: Quyết tâm không chạy mãi phía sau dịch! - 2

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo tại một cuộc họp ở điểm nóng dịch bệnh TP. Sa Đéc (Ảnh: Thanh Nghĩa).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quyết tâm, tận dụng 14 "ngày vàng" sắp tới, phải thực hiện mạnh và nhanh hơn ở tất cả các khâu, đặc biệt là công tác truy vết, tầm soát, khoanh vùng, dập dịch, nhất là trong 7 ngày đầu tiên. Còn đối với vùng nguy cơ rất cao có thể đặt mục tiêu trong 10 ngày, quyết tâm kéo giảm và kiểm soát tình hình.

Tại An Giang, tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 15/8. Trong thời gian này, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường từ 18h đến 5h sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết.

Đợt cách ly xã hội thứ 2: Quyết tâm không chạy mãi phía sau dịch! - 3

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu lãnh đạo Sở, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố tập trung cao độ trong công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện.

Đồng thời, có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khẩn trương triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 68 Chính phủ để người dân yên tâm ở nhà.

Đợt cách ly xã hội thứ 2: Quyết tâm không chạy mãi phía sau dịch! - 4

Lãnh đạo An Giang cũng như các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp cũng yêu cầu ngành chức năng thực hiện nhanh các chính sách hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 của Chính phủ và của UBND tỉnh cho người dân và người lao động để họ yên tâm ở nhà.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: "Trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách do chủng vi rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh".

Tại Kiên Giang, trong đợt thực cách ly xã hội lần thứ 2 này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh, toàn tỉnh phải thực hiện được nguyên tắc "ai ở đây ở đấy"; tuyệt đối không để người dân ra khỏi địa bàn tỉnh, nhất là thời gian thực hiện cách ly xã hội.

Đợt cách ly xã hội thứ 2: Quyết tâm không chạy mãi phía sau dịch! - 5

Lãnh đạo các tỉnh kêu gọi người dân ở yên trong nhà, tuyệt đối không cho người dân di chuyển ra khỏi tỉnh trong thời gian cách ly xã hội 14 ngày tới.

Triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với người bán vé số, lao động tự do và các chính sách hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối tượng công nhân lao động bị mất việc, ngừng việc vì dịch bệnh.