Đồng Tháp:

Đồng Tháp dừng các hoạt động vui Xuân tập trung đông người

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tốt hơn, lãnh đạo Đồng Tháp chỉ đạo tạm dừng các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân tập trung đông người.

Tạm dừng hoạt động mừng Xuân…

Ngày 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị nêu trên cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 109-CV/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng Tháp dừng các hoạt động vui Xuân tập trung đông người - 1

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các ngành chức năng tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo tạm dừng hoạt động mừng Xuân - mừng Đảng tập trung đông người

Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo tạm dừng các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân tập trung đông người tại địa phương nhưng phải đảm đảm các hoạt động thăm, chúc Tết và chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội theo kế hoạch.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang…

Đồng Tháp dừng các hoạt động vui Xuân tập trung đông người - 2

Tuy nhiên, công tác thăm, chúc tết gia đình chính sách, hộ khó khăn phải thực hiện theo kế hoạch đề ra

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, (giữ) khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế); xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Gõ từng nhà tìm người nhập cảnh trái phép

Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy; rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; huy động các lực lượng và đoàn thể đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép; coi người nhập cảnh trái phép như người bệnh để áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định;

Ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngay đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các bệnh viện; bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng, chống dịch cần thiết kịp thời; chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cho phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

Đồng Tháp dừng các hoạt động vui Xuân tập trung đông người - 3

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng khác siết chặt đường mòn, lối mở biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục định hướng các cơ quan thông tin báo chí trong tỉnh cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng Tháp dừng các hoạt động vui Xuân tập trung đông người - 4

Đồng thời lãnh đạo Đồng Tháp còn yêu cầu lực lượng chức năng "đi từng ngõ, rõ từng nhà" để phát hiện người nhập cảnh trái phép

Theo dự kiến trước đây, 3 thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Xuân Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cho chủ trương sớm nhất về vấn đề này.

Theo Giám đốc Sở Y tế, tại Đồng Tháp, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Hiện nay, ngành chức năng ghi nhận và đưa đi cách ly tập trung 2 trường hợp F1 (cả hai trường hợp F1 đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2).

Về tình hình biên giới, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng đã phát hiện và đưa đi cách ly 160 trường hợp người về qua biên giới, trong đó có 75 trường hợp nhập cảnh trái phép, xử phạt hành chính với số tiền 240 triệu đồng.

 Dự báo, thời gian tới, số người nhập cảnh qua biên giới sẽ còn tăng cao hơn nữa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục duy trì 100% lực lượng túc trực tại các tổ, chốt kiểm soát để ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.