Đồng Tháp có Bí thư và Chủ tịch HĐND mới

(Dân trí) - Ngày 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị đột xuất để thông qua công văn giới thiệu nhân sự cho chức danh Bí thư tỉnh uỷ của Văn phòng Trung ương Đảng.

Kết quả có 48/48 phiếu của các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (có mặt tại hội nghị) thống nhất bầu đồng chí Lê Minh Hoan - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan

Cùng ngày, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII đã họp kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Sau khi thông qua tờ trình, các đại biểu thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Vĩnh Tân - Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp. Ông Tân đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ mới là Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế Trung ương.

HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND thay ông Tân. Kết quả, ông Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - đã trúng cử với số phiếu 56/57 phiếu.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan

Ông Đoàn Quốc Cường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ (người ngồi giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã có tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, từ 9 lên 11 thành viên. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung. Kết quả, ông Lê Hoàng Đức - Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh; ông Dương Nghĩa Quốc - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Hữu Xuân - Giám đốc Sở Ngoại vụ đã trúng cử vào ban này.

Hải Hành