Động đất ở Quảng Ninh khiến nhà cửa rung lắc

(Dân trí) - Theo phản ánh của một số người dân sinh sống tại khu vực thị xã Quảng Yên và TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), sáng 15/8, tại những khu vực này đã xảy ra động đất.

Động đất ở Quảng Ninh khiến nhà cửa rung lắc - 1

TP Uông Bí, nơi vừa xảy ra động đất.

Bà Trần Thị Hà (sinh sống ở TP Uông Bí) cho biết, vào khoảng 10h sáng nay khi bà đang nấu cơm trong khu bếp thì bất ngờ thấy nhà cửa rung lắc, đồ vật trên bàn ăn như cốc uống nước, bát ăn cũng dịch chuyển nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ từ 2 đến 3 giây.

Theo chị Nguyễn Thị Linh (sống ở thị xã Quảng Yên), thời điểm trên chị chạm chân xuống nền nhà thì cảm nhận rõ sàn nhà có sự rung chuyển.

Một số người dân khác ở TP Uông Bí, Quảng Yên cũng cho biết, ngay khi phát hiện có động đất họ đã di chuyển ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Còn theo một số người dân ở khu vực Đại Yên, TP Hạ Long (cách Quảng Yên hơn 20 km) thì vào thời điểm trên họ cảm nhận thấy có rung chấn nhưng không rõ rệt.

Trưa cùng ngày (15/8), Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng có thông tin chính thức về trận động đất này.

Theo Viện Vật lý địa cầu, lúc 3h3’ (giờ GMT) ngày 15/8/2019 (tức 10h3’ giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.2 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.018 độ vĩ Bắc, 106.783 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Thông tin ban đầu, trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

An Nhiên