Động đất liên tiếp ở Kon Tum, rung lắc ảnh hưởng tới Đà Nẵng

Phạm Hoàng Hoài Sơn

(Dân trí) - Liên tiếp 7 trận động đất từ 2,5-4,7 độ richter xảy ra chiều 23/8 tại Kon Tum. Thời điểm động đất, nhiều người dân ở Đà Nẵng cũng cảm nhận sự ảnh hưởng với những rung lắc nhẹ.

Hai trận động đất liên tiếp 

Ngày 23/8, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu thông tin đã xảy ra liên tiếp nhiều trận động đất trên địa bàn huyện Kon Plông.

Điển hình là trận động đất mạnh nhất là 4,7 độ richter, xảy ra vào khoảng 14h. Đến 15h, một trận động đất có độ lớn 3,7 độ richter tiếp tục  xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Anh Trần Tất (người dân ở huyện Kon Plông, Kon Tum) cho biết: "Sau giờ trưa, tôi đang ở quán thì thấy mặt đất rung chuyển như trận động đất vài tháng trước. Lúc đó, tôi cùng những nhân viên khác đã chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. Sau vài phút lại xuất hiện thêm một trận động đất nữa".

Động đất liên tiếp ở Kon Tum, rung lắc ảnh hưởng tới Đà Nẵng - 1

Vùng tâm chấn, liên tiếp xảy ra các trận động đất ở huyện Kon Plông (Kon Tum).

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Người dân ở Đà Nẵng thấy rung lắc nhẹ

Nhiều người dân ở Đà Nẵng cảm nhận được sự rung lắc vào thời điểm xảy ra trận động đất chiều nay ở Kon Tum. 

Theo đó, nhiều nhân viên làm việc ở các tòa nhà cao tầng, người dân ở các khu dân cư đều chia sẻ "có thấy xung quanh rung lắc nhẹ", trong khoảng 4-5 giây.

Động đất liên tiếp ở Kon Tum, rung lắc ảnh hưởng tới Đà Nẵng - 2

Bản đồ chấn tâm động đất (Ảnh Viện Vật lý địa cầu).

Anh Nguyễn Văn Tiến - ở đường Phạm Như Xương, TP Đà Nẵng - cho biết, khoảng 14h anh đang nằm ngủ thì cảm nhận giường của mình rung lắc khoảng hơn 5 giây.

"Tôi hình dung như có ai lắc nhẹ giường của mình, cảm nhận thấy có điều bất thường, tôi chạy ra ngoài hỏi mọi người xung quanh khu nhà thì mọi người đều thấy giống như có động đất", anh Tiến cho biết.

Cùng ở cùng khu với anh Tiến, chị Phạm Nguyễn Thùy Duyên mô tả chị đang ngồi học trong phòng thì cảm nhận ghế lắc lắc nhẹ, sau ít giây thì hết.

"Lúc đó tôi tưởng nắng quá nên cảm nhận nhầm, nhưng thấy mọi người ra nói chuyện thì mới biết là có động đất vừa mới xảy ra", chị Duyên nói.

Động đất liên tiếp ở Kon Tum, rung lắc ảnh hưởng tới Đà Nẵng - 3

Nhiều người đăng bài cảm nhận rất rõ trận động đất ở Đà Nẵng.

Thời điểm xảy ra động đất, nhiều người dùng mạng xã hội ở Quảng Nam, Đà Nẵng đăng bài về việc cảm nhận rất rõ trận động đất.

Theo ghi nhận, trong chiều 23/8, liên tiếp 7 trận động đất, dư chấn động đất với độ lớn từ 2,5-4,7 độ Richter ghi nhận xảy ra ở Kon Tum đã gây rung lắc mạnh, khiến nhiều người ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên lo lắng .

Khẩn trương lên phương án ứng phó

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu tiếp tục thực hiện quan trắc, giám sát động đất tại khu vực nêu trên, báo tin kịp thời cho các cơ quan và nhân dân biết để chủ động ứng phó phù hợp.

UBND các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam cần tổ chức theo dõi sát tình hình, kiểm tra, đánh giá cụ thể thiệt hại (nếu có) do động đất. Đặc biệt là nhà ở của người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu như hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông, cơ sở y tế, giáo dục… Cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời đến người dân về động đất, dư chấn động đất, thiệt hại do động đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của động đất đến an toàn hồ đập, chủ động triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn hồ đập, công trình giao thông; kịp thời tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra cho người dân để tăng cường kỹ năng chủ động ứng phó, tránh hoang mang, hoảng loạn khi động đất xảy ra.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng kịp thời tổ chức đánh giá, làm rõ nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất tại khu vực và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp; phối hợp với chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum và Đăk Đrinh xem xét đầu tư, lắp đặt và vận hành bổ sung trạm quan sát động đất theo kiến nghị của Viện Vật lý địa cầu.