1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đóng cửa Trung tâm “nuôi nhốt” trẻ

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa có chỉ đạo chính thức giải thể Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm (thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao). 12 cháu bé đang lưu tại cơ sở nuôi dưỡng này sẽ được chuyển sang Trung tâm bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Chánh văn phòng UBND huyện Lâm Thao cho biết, lãnh đạo huyện đã nhận được văn bản chỉ đạo của tỉnh hôm nay, 7/4/2009.
 
Đóng cửa Trung tâm “nuôi nhốt” trẻ - 1
Phòng ẩm thấp của 12 cháu bé suốt thời gian qua...

Sau những thông tin phản ánh trên Dân trí điện tử về những sai phạm cũng như điều kiện tạm bợ, không đảm bảo việc nuôi dưỡng trẻ, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục thanh kiểm tra toàn diện trung tâm Việt Lâm. Ngày 2/4, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, kết luận chấm dứt chức năng hoạt động từ thiện của trung tâm tư nhân này.

Ngay trước đó, 27/3, UBND huyện Lâm Thao, cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp với trung tâm này cũng kết luận nhiều dấu hiệu 12 trẻ được nuôi dưỡng tại trung tâm thiếu thốn, quá nửa mắc bệnh. Điều kiện vật chất của trung tâm vi phạm hầu hết các quy định đối với cơ sở hoạt động nhân đạo, từ thiện. Huyện đã ra “tối hậu thư” yêu cầu trung tâm khắc phục các sai phạm trước 10/4, nếu không phải tự xin giải thể.
 
Đóng cửa Trung tâm “nuôi nhốt” trẻ - 2
... và phòng khách khang trang được "tăng cường" sau khi Dân trí có bài phản ánh.

Kiên quyết hơn, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định đóng cửa trung tâm này ngay lập tức. 12 cháu bé “tồn” lại sau khi tỉnh quyết định đình chỉ chức năng cho nhận con nuôi quốc tế của trung tâm sẽ được chuyển tới cơ sở nuôi dưỡng trẻ tàn tật, mồ côi của tỉnh Phú Thọ, điều kiện sinh hoạt đảm bảo hơn cho trẻ.

Quyết định giải thể Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm sẽ được thực hiện ngay để trong thời gian sớm nhất 12 cháu bé ổn định cuộc sống. Những nghi vấn, sai phạm có dấu hiệu hình sự tại trung tâm, công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang điều tra để làm rõ.
 
Về những sai phạm của Trung tâm Việt Lâm, ông Nguyễn Trọng An - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho rằng: Đây là những hành vi vi phạm quyền trẻ em
 

Trước khi báo Dân trí đưa loạt bài về thực trạng cuộc sống của 12 cháu bé tại Trung tâm Việt Lâm, Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em có nhận được báo cáo từ địa phương hoặc biết về vụ việc này? Ý kiến của cá nhân ông về thực trạng các cháu phải chịu?

Cá nhân tôi không có thông tin hoặc nghe báo cáo về trung tâm. Tôi sẽ làm việc ngay với chuyên gia của Cục để làm sáng tỏ vấn đề. Để xảy ra tình trạng này là trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Căn cứ theo những dấu hiệu như báo Dân trí đã nêu thì cán bộ trung tâm này đã vi phạm Quyền trẻ em. Cụ thể, đây là những hành vi sao nhãng, bỏ bê hay còn gọi là lạm dụng trẻ em.

 

12 cháu bé đang được nuôi dưỡng theo khẩu phần... chết đói (2kg gạo, 4 lạng thịt/ngày), lại đang phải sống trong điều kiện thiếu vệ sinh, chật hẹp dẫn đến đau ốm, sa sút về thể trạng, phải được cấp cứu ngay. Những gì đang diễn ra tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm làm nhiều người đau lòng.

 

Với hành vi lạm dụng trẻ em đã và đang diễn ra tại Trung tâm Việt Lâm, theo ông mức hình phạt đưa ra đối với người vi phạm là gì?

 

Ở nước ta hiện nay chưa có hình phạt cụ thể đối với hành vi sao nhãng, bỏ bê trẻ em. Đây là một lỗ hổng lớn cần khắc phục ngay trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp của Trung tâm Việt Lâm có thể giải quyết ngay căn cứ theo những vi phạm đã diễn ra ở đó.  
 

Nặng thì người chịu trách nhiệm của trung tâm này sẽ bị đưa ra truy tố trước pháp luật, nhẹ hơn thì cũng thu hồi giấy phép buộc đóng cửa. Nhưng việc cần làm ngay hiện nay là phải có những hành động cụ thể cấp cứu cho những cháu bé còn đang kẹt ở trung tâm này. (P.Thanh)

P.Thảo