1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng

Công Bính Phú Thọ Video: Quân Đỗ

(Dân trí) - Hơn 50 chiến sĩ công binh thuộc Trung đoàn Bộ binh 885 cùng thiết bị chuyên dụng đang chờ thông đường để tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn hơn 40 người dân đang bị vùi lấp.

50 chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 885 sẵn sàng giải cứu 43 người bị nạn
Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 1

Sáng 29/10, Trung đoàn bộ binh 885 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại Sở chỉ huy tiền phương tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Trà My để sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn.

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 2

Xuất phát từ 4h sáng nay nhưng hiện tại đơn vị đang phải túc trực tại đây, chờ thông đoạn sạt lở trên quốc lộ 40B mới có thể di chuyển, tiếp cận khu vực sạt lở vùi lấp hơn 40 người dân ở Trà Leng. 

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 3

Khoảng 50 chiến sĩ của Trung đoàn có mặt tại huyện Bắc Trà My để chuẩn bị tiếp cận hiện trường vụ sạt lở khi đường thông.

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 4

Trưa 29/10, lực lượng chuẩn bị lương thực, thực phẩm, dụng cụ cuốc xẻng, xoong nồi, chất đốt… tại Sở chỉ huy tiền phương, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 5

Tính tới 14h chiều nay, 16 thi thể nạn nhân ở Trà My và Trà Leng đã được tìm thấy bởi các lực lượng cứu hộ tại chỗ của địa phương, 35 người vẫn đang mất tích sau vụ sạt lở núi kinh hoàng.
 

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 6
Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 7

Cuốc xẻng, dây thừng các loại để sẵn sàng đào bới, san lấp các điểm sạt lở, tìm kiếm người bị nạn.

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 8

Áo phao cá nhân dành cho các phương án cứu hộ đường sông, đề phòng trường hợp mưa lớn, xảy ra lũ quét sau bão.

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 9

Các loại xe đặc chủng đưa công binh vào điểm sạt lở Trà Leng đã sẵn sàng lên đường. 

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 10

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết, lực lượng hành quân từ 1h sáng nhưng đến nay chỉ giải phóng được những điểm có cây gãy đổ. Theo báo cáo của lực lượng tại hiện trường, tuyến đường này hiện có 5 điểm sạt lở, đã giải phóng được 3 điểm và còn 2 điểm chưa thông đều là hai điểm sạt lở lớn.

Đơn vị công binh sửa soạn trang bị, sẵn sàng vào điểm sạt lở Trà Leng - 11

Dự kiến công tác cứu hộ cứu nạn các vụ sạt lở ở tỉnh Quảng Nam có thể kéo dài nhiều ngày, khó khăn lớn nhất là việc tiếp cận các hiện trường khi có quá nhiều tuyến đường dẫn vào bị chặn bởi sạt lở đất đá sau mưa bão.