Nghệ An:

Đón nhận 31 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Hôm qua 23/4, Lào đã chính thức bàn giao 31 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu và hy sinh tại đất nước bạn cho tỉnh Nghệ An.

Các bộ hài cốt được bàn về cho tỉnh Nghệ An an táng.
Các bộ hài cốt được bàn về cho tỉnh Nghệ An an táng.

Vào lúc 13h30 ngày 23/4, tại thị xã Phôn-sa-vẳn (Phonesavanh), tỉnh Xiêng-khoảng, Lào, Ban công tác đặc biệt 4 tỉnh của Lào và Việt Nam là Viêng-Chăn (Vientiane), Xay-xổm-bun (Xaysomboun), Xiêng-khoảng (Xiengkhuang) và Nghệ An đã làm lễ cầu siêu cho 31 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các cuộc kháng chiến trước đây để đưa về nước.

Nhận bàn giao phía Việt Nam có ông Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, dẫn đầu.
Đưa các anh về đất mẹ.
Đưa các anh về đất mẹ.
 
Dịp này Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An đã nhận bàn giao 31 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 liệt sĩ có thông tin gồm: Liệt sĩ Nguyên, 21 tuổi, quê Vĩnh Phú, đơn vị 866, hy sinh ngày 2 tháng 3 năm 1972; Liệt sĩ Lê Trung Thành, đơn vị T 35; Liệt sĩ Đào Ngọc Thứ, sinh năm 1947, quê Ngọc Tân, Nguyên Bình, Bình Lục, Nam Hà.
 
Ngày mai 25/4, các liệt sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An theo nghi thức trang trọng nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Duy