TPHCM:

Đối thoại “nảy lửa” giữa Phó Chủ tịch quận 1 và đại diện một khách sạn

(Dân trí) - Đại diện khách sạn New World cho rằng phần vỉa hè mà đơn vị xây dựng là có chủ quyền, trong khi đó Phó Chủ tịch quận 1 - Đoàn Ngọc Hải khẳng định không ai dám cấp phép cho xây dựng trên vỉa hè… Cuộc đối thoại giữa 2 bên diễn ra khá căng thẳng.

Đối thoại “nảy lửa” giữa Phó Chủ tịch quận 1 và đại diện khách sạn New World

Tối 22/3, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cùng đoàn liên ngành gồm CSGT, Trật tự đô thị… tiếp tục xuống đường chấn chỉnh nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tại khách sạn New World (phường Bến Thành), sau khi đã lập biên bản đập bỏ 11 bậc thềm lên xuống quanh khách sạn vào chiều trước đó, tối 22/3 ông Hải tiếp tục cho quân xuống xử lý phần bồn hoa xây dựng bao quanh góc khách sạn.

Đối thoại “nảy lửa” giữa Phó Chủ tịch quận 1 và đại diện một khách sạn - 1
Phần bồn hoa xây dựng quanh khách sạn New World lấn chiếm vỉa hè
Phần bồn hoa xây dựng quanh khách sạn New World lấn chiếm vỉa hè

Trong quá trình lập biên bản để tháo dỡ, đại diện khách sạn New World đã ra mặt xin lãnh đạo quận 1 cho thời gian để đơn vị tự thực hiện việc tháo dỡ, nhưng ông Hải không đồng ý.

“Qua điểm của tôi là nghiêm minh trước pháp luật, mấy hôm nay tôi đã lập biên bản, đã nhắc nhở rồi. 2 tháng nay quận 1 đã ra quân, đã xử lý lấn chiếm vỉa hè, nếu New World xác định có thiện chí với TP, với quận 1 thì New World đã tự động tháo dỡ ngay, chứ không đợi tôi đến nữa”, ông Hải giải thích với đại diện khách sạn.

Cuộc đối thoại giữa đại diện khách sạn và Phó Chủ tịch quận 1 diễn ra khá căng thẳng khi một bên cho rằng phần vỉa hè mà đơn vị xây dựng là có chủ quyền và được Sở Xây dựng cấp phép, trong khi đó Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải lại khẳng định không ai dám cấp phép cho xây dựng trên vỉa hè.

Đối thoại “nảy lửa” giữa Phó Chủ tịch quận 1 và đại diện một khách sạn - 3
Đối thoại “nảy lửa” giữa Phó Chủ tịch quận 1 và đại diện một khách sạn - 4
Sau đó đã bị phá bỏ theo lệnh của ông Đoàn Ngọc Hải
Sau đó đã bị phá bỏ theo lệnh của ông Đoàn Ngọc Hải

Sau khoảng 10 phút đối thoại qua lại, ông Hải vẫn kiên quyết cho nhổ bỏ cây xanh và phá bồn hoa, phần còn lại ông Hải chỉ đạo phường Bến Thành lập biên bản, bàn giao cho phía khách sạn phải tháo dỡ trong vòng 3 ngày tới.

Cũng trong tối cùng ngày, tổ công tác do ông Hải dẫn đầu tiến hành lập biên bản và đập bỏ bậc thềm lên xuống của rạp hát Nguyễn Văn Hảo (một đại gia của Sài Gòn trước đây) nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Ông Hải kiểm tra lại các giấy tờ liên quan đến pháp lý của khách sạn
Ông Hải kiểm tra lại các giấy tờ liên quan đến pháp lý của khách sạn
Bồn hoa và cây xanh quanh khách sạn đã bị tháo dỡ
Bồn hoa và cây xanh quanh khách sạn đã bị tháo dỡ
Cột cờ của ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Nghĩa lấn chiếm vỉa hè bị phá bỏ
Cột cờ của ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Nghĩa lấn chiếm vỉa hè bị phá bỏ
Ông Hải chỉ đạo đập bỏ bậc thềm của rạp hát lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo
Ông Hải chỉ đạo đập bỏ bậc thềm của rạp hát lấn chiếm vỉa hè trên đường Trần Hưng Đạo
Sau đó bậc thềm lên xuống của rạp Nguyễn Văn Hảo (nay đổi tên thành rạp Công Nhân) đã bị đập bỏ
Sau đó bậc thềm lên xuống của rạp Nguyễn Văn Hảo (nay đổi tên thành rạp Công Nhân) đã bị đập bỏ
Một Việt kiều đến xin chụp ảnh và cho biết đồng tình với chủ trương đòi lại vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải
Một Việt kiều đến xin chụp ảnh và cho biết đồng tình với chủ trương "đòi" lại vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải

Đình Thảo

Đối thoại “nảy lửa” giữa Phó Chủ tịch quận 1 và đại diện một khách sạn - 12