“Đội quân” hành khất bắt đầu đổ về Đền Trần

(Dân trí) - Mặc dù Ban tổ chức lễ hội đã khẳng định sẽ làm hết sức mình để giải quyết vấn nạn ăn xin tại lễ hội Đền Trần năm 2014, nhưng ngay trong sáng ngày 11/2 (tức 12 tháng giêng), “đội quân” hành khất đã đứng quanh khu vực Đền Thiên Trường “hành nghề”.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi Ban tổ chức làm nghi lễ “rước nước, tế cá”, cách đền Thiên Trường gần 200m, gần khu vực Giếng Rồng xuất hiện một số người hành khất. Mỗi khi có người đi qua, những người này đều chìa tay xin xỏ, gây phản cảm và ức chế cho du khách.

 Những người bán hàng rong liên tục qua những quán nước chèo kéo khách mua hàng làm phúc.
 Những người bán hàng rong liên tục qua những quán nước chèo kéo khách mua hàng làm phúc.

Không chỉ người hành khất “hành nghề”, một số người bán hàng rong như tăm, kẹo, bút… thấy du khách lại quán nước hoặc đang đi đường thì chạy lại nài nỉ du khách mua đồ làm phúc…

Theo như Ban tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2014, để giải quyết tình trạng người hành khất đứng xin tại các khu Đền, Ban tổ chức sẽ phối hợp với Trung tâm Bảo trợ tỉnh để đưa những người hành khất về trung tâm nuôi ăn ở trong các ngày diễn ra lễ hội.

Vẫn còn người khất thực xung quanh đền Trần.
Vẫn còn người khất thực xung quanh đền Trần.
Vẫn còn người khất thực xung quanh đền Trần.

Theo quan sát của phóng viên thì những nơi nào không có lực lượng chức năng, ở đó có người hành khất hoạt động.

Ngay như trong sáng ngày 11/2, lực lượng chức năng chủ yếu tập trung ở Đền Thiên Trường, nơi diễn ra nghi lễ “rước nước, tế cá”, các đội trật tự cũng bận bịu với công việc phân làn đường, hướng dẫn du khách lối ra vào. Nhưng cách Đền Thiên Trường không xa, người hành khất vẫn vô tư “hành nghề”.

Các quán nước, hàng ăn, đồ lưu niệm mọc lên như nấm.
Các quán nước, hàng ăn, đồ lưu niệm mọc lên như nấm.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, các quán nước, hàng ăn, đồ lưu niệm mọc lên như nấm. Theo khẳng định của Ban tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2014, các lực lượng chức năng sẽ làm hết sức mình để không tái diễn tình trạng du khách bị “chặt chém” khi gửi xe hay mua hàng.

Thanh Thủy - Duy Tuyên