Đôi nam nữ tử vong trong căn nhà cháy: Tự đổ xăng phóng hỏa

C.X.L

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đôi nam nữ tử vong trong căn nhà cháy ở xã Thới An Hội (Kế Sách, Sóc Trăng), ngày 23/12, cơ quan chức năng Sóc Trăng đã lấy mẫu giám định và có kết luận điều tra ban đầu.

Theo cơ quan công an, hai nạn nhân tử vong là anh L.T.N. (40 tuổi) và chị T.T.M.D (31 tuổi), cùng ngụ xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Về cái chết của hai người này, công an xác định do bị ngạt khí độc. Bên trong căn nhà bị ám khói đen, trần nhà bằng nhựa bị cháy rơi xuống nền nhà.

Trích xuất camera trong nhà cho thấy, vào gần 3h sáng ngày 22/12, anh N. mang can xăng ra tạt khắp nhà, phóng hỏa rồi chạy vào phòng ngủ. Lửa bùng phát dữ dội khiến cho 2 người bị chết ngạt trong phòng.

Trong ngày 23/12, người thân của chị D. và anh N. đã tổ chức đám tang cho hai người ở quê nhà.

Theo người dân địa phương, chiều 21/12, thấy anh N. mua khoảng 10 lít xăng về nhà. Trước đó, giữa anh N. và chị D. có xảy ra cãi cọ nhau. Đến trưa 22/12, mẹ chị D. không thấy con gái nên điện thoại nhưng không liên lạc được. Bà qua nhà con gái nhưng cửa nhà khóa trái. Nghi có chuyện chẳng lành, mẹ chị D. báo công an. Khi cửa nhà và cửa phòng ngủ được mở ra thì công an phát hiện hai thi thể.