1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg mắc lưới, được người dân giải cứu

Doãn Công

(Dân trí) - Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, anh Thông phát hiện đồi mồi dứa quý hiếm mắc lưới ngư dân. Anh đã vận động mọi người giao cơ quan chức năng để thả cá thể này về tự nhiên.

Ngày 18/4, lực lượng Chi cục Thủy sản Bình Định thả về tự nhiên một cá thể đồi mồi dứa quý hiếm do anh Nguyễn Trần Quốc Thông (24 tuổi, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) giao nộp.

Theo TS Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định, cá thể đồi mồi nặng 13kg, chiều dài và chiều rộng của mai bằng nhau, đều 48cm. 

Đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg mắc lưới, được người dân giải cứu - 1

Cá thể đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh: Chi cục Thủy sản Bình Định).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác nhận loài đồi mồi dứa (Lepidochelys Olivacea) thuộc loại nguy cấp theo phân loại của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Đồi mồi dứa là một trong 5 loài rùa biển quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng, cần được bảo tồn.

Sau khi tiếp nhận từ người dân, cơ quan chức năng đã sơ cứu, hồi sức cho cá thể đồi mồi dứa, đồng thời, bấm thẻ theo dõi lên vây, trước khi thả về môi trường tự nhiên tại khu vực biển xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn.

Đồi mồi dứa quý hiếm nặng 13kg mắc lưới, được người dân giải cứu - 2

Anh Nguyễn Trần Quốc Thông (ở giữa) giao cá thể đồi mồi dứa cho lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Định với sự chứng kiến của cán bộ Đồn Biên phòng Mỹ An (Ảnh: Ái Trinh).

Theo anh Thông, người liên hệ giao nộp cá thể đồi mồi cho cơ quan chức năng,  trong lúc đi tập thể dục sáng 17/4, anh thấy ngư dân mang vào bờ một cá thể đồi mồi bị mắc vào lưới đánh cá. Do bị quấn lưới nên đồi mồi bị trầy xước da ở cổ nhưng vẫn khỏe mạnh và linh hoạt.

Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, anh Thông đã vận động ngư dân giao cá thể đồi mồi này cho mình để giao nộp cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, từ năm 2016 đến nay, người dân địa phương đã giải cứu, giao nộp thành công 28 con rùa biển mắc lưới (gồm 19 đồi mồi, 8 vích, 1 đồi mồi dứa) để thả về biển. Các tổ tình nguyện viên bảo vệ rùa biển cũng đã bảo vệ thành công 5 ổ trứng (thuộc loại vích) với 380 rùa con về biển an toàn.