1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Thanh Hóa:

Độc đáo phiên chợ Thiều cầu may

(Dân trí) - Chợ Thiều ở vùng quê nghèo thôn Thiều Huy, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) chỉ họp mỗi năm đúng một lần vào ngày 26 tháng Chạp hàng năm. Người dân đến đây không chỉ nhằm mua bán hàng hóa mà chủ yếu để cầu may.

Độc đáo phiên chợ Thiều cầu may - 1

Đông đảo người dân đến tham gia mua bán tại phiên chợ cầu may
Chợ Thiều có từ thế kỉ 15, khi Tướng công Lê Phúc Đồng chiến thắng giặc ngoại xâm trở về, cho dân làng ăn mừng chiến công đúng vào ngày 26 tháng Chạp. Từ đó, cứ vào ngày này, chợ Thiều lại được mở. Truyền thống ấy được giữ đến ngày nay.

 

Chợ bắt đầu họp vào lúc 4-5h sáng cho đến chiều tối. Thời điểm chợ đông người mua bán nhất là khoảng 8-9h sáng. Quy mô tuy không lớn như chợ Viềng (Nam Định) nhưng đây lại là nơi để mỗi năm người dân khắp vùng quê của huyện Hậu Lộc tới bán mua một thứ gì đó cầu may mắn cho gia đình trong dịp năm mới.
 
Độc đáo phiên chợ Thiều cầu may - 2
Quầy lá dong luôn đông khách

 

Các mặt hàng bày bán chủ yếu là quà bánh để thờ cúng ông bà tổ tiên, các đồ chơi dân gian cho trẻ em vui chơi vào dịp Tết. Ngoài ra có các món đặc trưng ngày Tết như lá dong, sợi giang, hành tỏi, hoa giấy, hoa tươi… Tất cả đều là những thứ “cây nhà lá vườn” được người dân đưa ra chợ bán. Đông đúc nhất vẫn là những gian hàng bán lá dong bởi với người dân nơi đây, nồi bánh chưng là thứ không thể thiếu trong không khí ngày tết.

 

Thời tiết những ngày giáp Tết năm nay rét đậm. Nhưng để kịp phiên chợ, nhiều người dân tại các vùng xa của huyện Hậu Lộc như Ngư Lộc, Minh Lộc, Thuần Lộc… vẫn háo hức thức dậy từ 2-3h sáng, mang hàng ra chợ. Họ bán những thứ trồng được, làm ra để mua về những thứ còn thiếu để cầu may.
 
Độc đáo phiên chợ Thiều cầu may - 3

Mua được đôi cây mía về làm gậy cho ông bà ông vải, người đàn ông này vui vẻ mang cả niềm vui và may mắn về với gia đình.

 

Điều đặc biệt, bất cứ ai dù bán dù mua xong cũng đều lên Chùa (chợ họp ngay dưới sân Chùa) thắp 1 nén nhang tạ ơn ngày cuối năm; khiến không khí chợ càng ấm cúng, xua tan cái lạnh cuối năm.

 

Ông Nguyễn Văn Ngoan - Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Trưởng làng văn hóa Thiều Xã - cho biết: “Ngày trước mỗi năm mở phiên chợ, không chỉ bà con trong vùng về tham gia chợ mà có cả những người dân từ ngoài Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình… cũng vào chợ mua bán. Những năm kháng chiến chống Mỹ, chợ Thiều không có điều kiện mở nên nhiều mặt hàng và tập tục như thắp hương cầu may tại chùa, trò chơi dân gian… đến nay đã không còn”.

 

Quang Tân

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011