1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Doanh nghiệp "than" việc đột ngột thu hồi đất quốc phòng ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng thuê đất ở vành đai phía Tây sân bay quốc tế Đà Nẵng đột ngột khiến các doanh nghiệp vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên.

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã làm đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Sư đoàn Phòng không 372 trước việc bị chấm dứt hợp đồng thuê đất đột ngột.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H, cho biết, công ty được Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân quyết định phê duyệt hợp đồng hợp tác đầu tư, xây dựng, tận dụng mặt bằng đất giáp bờ tường vành đai phía Tây của Sân bay Đà Nẵng để làm kho, xưởng cơ khí giữa Sư đoàn 372 và công ty. Đầu năm 2015, công ty đưa dự án đi vào hoạt động. Theo quy định, hợp đồng được ký từng năm một. Tháng 6 vừa rồi, công ty và Sư đoàn 372 có ký gia hạn đến tháng 6/2018.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H sẽ bị thu hồi trong gian tới
Trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Chuyển giao công nghệ K&H sẽ bị thu hồi trong gian tới

“Vừa rồi, công ty có nhận được quyết định của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân về việc chấm dứt hợp đồng thuê đất nên cũng rất bất ngờ”, ông Khải nói.

Theo ông Khải, ông đồng tình với chủ trương của Bộ Quốc phòng nhưng cần có lộ trình cho doanh nghiệp. Chứ việc chấm dứt hợp đồng như thế này gây khó khăn nhiều cho doanh nghiệp.

“Thời gian đi vào hoạt động của doanh nghiệp rất ngắn. Doanh nghiệp đã đầu tư từ một khu đất trống bỏ hoang bị ô nhiễm môi trường và đi mượn để san lấp mặt bằng. Nhưng bây giờ mới có hai năm hoạt động, chưa được 20 – 30% khấu hao tài sản đã đầu tư. Ít nhất Bộ Quốc phòng phải cho doanh nghiệp chúng tôi một lộ trình. Nếu chưa dùng vào mục đích quốc phòng thì cho doanh nghiệp duy trì để họ ổn định sản xuất và khấu hao bớt tài sản đầu tư”, ông Khải kiến nghị.

Ông Lương Đình Hùng, Giám đốc Công ty TNHH&DVTM Đình Hùng, cho rằng nếu việc thu hồi đất được thực thi thì các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng nợ đọng, lâm vào tình trạng phá sản, đẩy hàng trăm người lao động vào tình trạng thất nghiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Định - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cho hay, việc chấm dứt hợp đồng thuê đất với các doanh nghiệp là chủ trương của Bộ Quốc phòng.

“Giờ cấp trên chỉ đạo chúng tôi phải thực hiện. Chúng tôi là quân nhân, là bộ đội nên phải thực hiện lệnh cấp trên thôi”, Đại tá Định nói.

Được biết, sáng 27/9, Sư đoàn 372 sẽ tổ chức hội nghị triển khai việc thực hiện thanh lý các hợp đồng của đối tác sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế.

Khánh Hồng