"Doanh nghiệp phải xác định trách nhiệm với quan hệ đặc biệt Việt - Lào"

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị doanh nghiệp kiên nhẫn, vượt qua những khó khăn, bất cập hiện tại của môi trường đầu tư kinh doanh; phải xác định trách nhiệm với quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Chiều 15/5, tại Thủ đô Vientiane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena. 

Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Lào

Ông Dương Đình Bảng - Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào - cho biết, Chính phủ Lào đang sửa đổi hệ thống pháp luật hiện hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước được ký kết đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công vẫn còn nhiều doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đầu tư, kinh doanh chưa đạt được hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác đầu tư giữa hai nước chưa đạt được kết quả như mong muốn, chưa tương xứng với tầm mức quan hệ chính trị, ngoại giao của hai nước. 

Doanh nghiệp phải xác định trách nhiệm với quan hệ đặc biệt Việt - Lào - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp (Ảnh: Doãn Tấn).

Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Lào đề nghị phía Lào đẩy nhanh kết nối giao thông giữa hai nước với khu vực; sớm xem xét, nghiên cứu để đưa ra cơ chế hợp tác về việc trao đổi, sử dụng đồng kip Lào và đồng tiền Việt Nam trong hoạt động đầu tư, thương mại; đề nghị Quốc hội Lào sớm xem xét, sửa đổi, bổ sung các luật liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone cho hay, Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong các nước đang đầu tư tại Lào với số vốn 4,6 tỷ USD. Các dự án đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Lào. Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cao các đề xuất và cho biết sẽ có chỉ đạo, trao đổi với các bộ, ngành liên quan của Lào để cải cách, sửa đổi luật cho phù hợp với thực tế và việc điều chỉnh tỷ giá, kết nối thống giao thông thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Lào. 

Quan hệ đặc biệt cần phải có những cơ chế đặc biệt

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết chuyến thăm chính thức Lào lần này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai nước mới mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 là hoạt động quan trọng giữa hai nước trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022."

Doanh nghiệp phải xác định trách nhiệm với quan hệ đặc biệt Việt - Lào - 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (Ảnh: Doãn Tấn).

Là người theo sát quá trình các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào từ những ngày đầu tiên, chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các doanh nghiệp kiên nhẫn, vượt qua những khó khăn, bất cập hiện tại của môi trường đầu tư kinh doanh. Ngay cả các doanh nghiệp cũng phải xác định trách nhiệm đối với mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ đặc biệt cần phải có những cơ chế đặc biệt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Lào. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hiện nay chính phủ hai nước nghiên cứu rất tích cực Dự án cao tốc Hà Nội - Vientiane (nâng cấp Quốc lộ 8). Chính phủ Nhật Bản cũng đã đồng ý hỗ trợ và dự án này sẽ tạo điều kiện cho Lào có lối ra biển ở điểm Vũng Áng.

Người đứng đầu cơ quan lập pháp Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới phải thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao, quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có như anh em một nhà giữa hai nước. Cho rằng kim ngạch thương mại hai nước hiện mới đạt 1,3 tỷ USD còn quá khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các Bộ, ngành cùng suy nghĩ để khắc phục những yếu kém, hạn chế trong thực hiện các dự án hiện nay. 

Doanh nghiệp phải xác định trách nhiệm với quan hệ đặc biệt Việt - Lào - 3

Các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tham dự buổi gặp gỡ chiều 15/5 (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sau cuộc gặp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng báo cáo tổng hợp đầy đủ kiến nghị gửi Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành của Lào, đồng thời gửi các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam. Ủy ban Kinh tế của Việt Nam chủ trì với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng với các cơ quan hữu quan, Quốc hội Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào trong năm nay tổ chức diễn đàn kinh tế để tìm ra lời giải và đề xuất với chính phủ hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước phấn đấu đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư có bước đột phá, tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt, có một không hai giữa hai nước, để quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư gia tăng được số lượng, tăng cường hiệu quả và lợi ích thiết thực cho hai nước, cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 15-17/5.

Ngày 15/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, gặp gỡ thân mật đại diện cộng đồng người Việt tại Lào và gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào. 

Dự kiến trong ngày 16/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng với các nhà lãnh đạo Lào.