Quảng Ninh:

Doanh nghiệp ngang nhiên xâm hại khu lăng mộ Vua Trần

(Dân trí) - Lăng một Vua Trần toạ lạc giữa lòng hồ Trại Lốc 1, từ lâu đã được xếp hạng Khu di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia; góp phần làm nên giá trị văn hoá của dải đất non thiêng Yên Tử. Thời gian qua, khu di tích lịch sử đặc biệt này đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Hợp đồng trồng cây, đổ đất đá lấp khu lăng mộ Vua Trần

Nhiều năm qua, những người dân sinh sống quanh khu vực hồ Trại Lốc 1 (xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) – nơi có chùa Ngoạ Vân và nằm trong quần thể di tích lịch sử Vua Trần của dải đất non thiêng Yên Tử - tỏ ra vô cùng bức xúc khi chứng kiến một doanh nghiệp ngang nhiên đưa thiết bị máy móc vào khu di tích lịch sử đặc biệt này để tiến hành ồ ạt xây dựng, xâm hại nghiêm trọng đến khu vực lăng mộ Vua Trần.

vuatran2-1465748447903

Nằm giữa lòng hồ Trại Lốc 1 là nơi toạ lạc của lăng mộ Vua Trần. Nhưng đằng sau của lăng mộ Vua Trần, doanh nghiệp tự ý đổ đất đá san lấp một phần khu di tích lịch sử đặc biệt này.

Theo phản ánh của người dân trong vùng, thời gian qua ngày ngày hàng đoàn xe tải chạy rầm rập chở đất đổ xuống lòng hồ, xe chở vật liệu cũng theo đó ùn ùn kéo về. Công nhân cả trăm người hối hả làm việc bất kể mưa hay nắng. Chỉ một thời gian sau, phía sau lăng mộ Vua Trần đã mọc lên những dãy nhà kiên cố. Xâm hại nghiêm trọng đến khu di tích lịch sử lăng mộ Vua Trần - Trần An Tông.

Ông Nguyễn Văn Thành (59 tuổi), sống ở khu vực gần hồ cho biết: “Họ cứ lấn, cứ xây… không cần biết có ảnh hưởng gì đến lòng hồ, đến cảnh quan, xâm phạm đến khu di tích lịch sử tôn nghiêm hay không? Người dân chúng tôi bất bình nhưng không dám nói, không biết phản ánh với ai”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, công trình xây dựng trên là của Công ty TNHH Văn Huy (trụ sở tại xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) được xây dựng trên khu vực hồ Trại Lốc 1, thuộc quản lý của Công ty TNHH Một thành viên thuỷ lợi Đông Triều.

vuatran1-1465748447900

Khu vực phía sau của lăng mộ Vua Trần bị doanh nghiệp "xẻ thịt" xây dựng nhà kiên cố.

Theo tài liệu tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngày 5/7/2013, Công ty TNHH Một thành viên thuỷ lợi Đông Triều có ký hợp đồng cho phép Công ty Văn Huy được phép sử dụng 1.000m2 tại khu vực trên để trồng cây lâm nghiệp, tạo cảnh quan cho khu vực lòng hồ. Thế nhưng, phóng viên Dân trí có mặt tại khu vực này ghi nhận, doanh nghiệp Văn Huy nhanh chóng tổ chức thi công xây dựng các công trình trên khu vực đất thuê mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Chờ chính quyền hợp thức sai phạm cho doanh nghiệp?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Duy Khiêm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã An Sinh, cho biết, lòng hồ là thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều. Tuy nhiên với vai trò quản lý địa bàn, tháng 4/2014 lãnh đạo UBND xã Anh Sinh khi thấy Công ty Văn Huy tiến hành đổ đất lấn chiếm vào khu di tích lịch sử lăng mộ Vua Trần, xã có vào kiểm tra và Công ty Văn Huy có xuất trình hợp đồng thuê đất trồng cây với Công ty Thủy Lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù Hợp đồng kí kết giữa Cty Văn Huy và Cty TNHH Một thành viên Thuỷ lợi Đồng Triều là Hợp đồng trồng cây, nhưng tháng 6/2014, Công ty Văn Huy lại tiến hành xây dựng với những dày nhà kiên cố mà theo giải thích của công ty này là xây nhà để trông coi dự án.

Theo ông Khiêm, khi chính quyền địa phương phát hiện Công ty Văn Huy có hành vi đổ đất, đá lấn chiếm lòng hồ, nơi có lăng mộ Vua Trần toạ lạc, UBND xã cùng Phòng Quản lý đô thị thị xã Đông Triều đã lập biên bản đình chỉ xây dựng trái phép và yêu cầu công ty giải tỏa phần xây dựng trái phép để trả lại mặt bằng, trả lại cảnh quan cho khu di tích lịch sử đặc biệt.

Giải thích về việc tại sao ngay từ năm 2014 xã đã yêu cầu ngừng xây dựng, tháo dỡ trả lại hiện trạng nhưng Công ty Văn Huy vẫn xây dựng thêm và cho đến nay tuy ngừng thi công nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng, ông Khiêm cho hay, về góc độ quản lý Nhà nước xã đã làm tròn trách nhiệm. Nghĩa là, khi UBND xã phát hiện Công ty Văn Huy vi phạm thì theo thẩm quyền lãnh đạo UBND xã tiến hành lập biên bản và báo cáo lên cấp trên là lãnh đạo thị xã Đông Triều và cho đến nay UBND xã vẫn chưa nhận được chỉ đạo từ cấp trên về việc tháo dỡ trả lại hiện trạng hay để nguyên nên UBND xã chưa có hướng xử lý cụ thể.

Ôgn Khiêm cho biết thêm, việc để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm, xâm hại Khu di tích lịch sử đặc biệt – lăng mộ Vua Trần, UBND và Phòng Quản lí đô thị cùng lập biên bản vi phạm. Theo thẩm quyền thì trách nhiệm của UBND xã An Sinh là báo cáo thị xã Đông Triều. Đồng thời lãnh đạo xã cũng đã kiểm điểm sâu sắc khi để xảy ra tình trạng Cty Văn Huy tự ý lấn chiếm lòng hồ gây nguy hại đến cảnh quan lăng mộ Vua Trần.

vuatran3-1465748447931

Lăng mộ Vua Trần toạ lạc giữa lòng hồ Trại Lốc 1, nơi có núi non Ngoạ Vân nằm trong dải non thiêng Yên Tử, là quần thể di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Còn theo ông Đỗ Văn Tuyên, Giám đốc công ty Thủy lợị Đông Triều, sau khi cho Công ty Văn Huy thuê đất và phát hiện thấy công ty này thực hiện không đúng hợp đồng, phía ông đã nhiều lần có văn bản yêu cầu dừng thi công.

Tháng 9/2015, công ty đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Văn Huy. Ông Tuyên cũng cho biết thêm, thị xã Đông Triều hiện vẫn cho Công ty Văn Huy giữ nguyên hiện trạng để chờ công ty này trình UBND tỉnh Quảng Ninh xin xây dựng khu phục vụ tại đây.

Vụ việc Cty Văn Huy tự ý đổ đất, đá lấn chiếm lòng hồ Trại Lốc 1 – nơi toạ lạc của lăng mộ Vua Trần và đã được xếp hạng khu di tích lịch sử đặc biệt, khiến người dân Đông Triều vô cùng bức xúc.

Để có câu trả lời cho bạn đọc những câu hỏi thắc mắc liên quan đến việc doanh nghiệp “xẻ thịt” khu di tích lịch sử đặc biệt – lăng mộ Vua Trần, ngày 23/5, phóng viên Dân trí đã liên lạc với ông Hà Hải Dương, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều để có thông tin chính thức về vụ việc.

Ông Dương cho biết lịch làm việc của ông hiện đã kín hết, ông đã giao Chánh văn phòng UBND thị xã bố trí lịch để Thường trực UBND thị xã làm việc vào ngay tuần sau và sẽ liên lạc với phóng viên.

Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, đến nay phóng viên Dân trí vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía thị xã Đông Triều.

Dân trí sẽ tiếp tục phán ánh tới bạn đọc về vụ việc này.

Tuấn Hợp - Phạm Hải Sâm