1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Đoàn tình nguyện “Hành trình Đỏ” thăm nhà lưu niệm Đại tướng

(Dân trí) - Ngày 20/7, hơn 100 tình nguyện viên “Hành trình Đỏ” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức đã đến thăm và dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Đây là năm đầu tiên Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện các tỉnh thành phố tổ chức chiến dịch hiến máu mang tên “Hành trình đỏ”. Nhóm tình nguyện sẽ đi qua 35 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc để tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và các kỹ năng phòng ngừa các bệnh về máu.

Với nội dung: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, đoàn sẽ tổ chức khoảng 30 ngày hội hiến máu trên khắp các địa phương trong nước, dự kiến thu khoảng 12.000 đơn vị máu.

Kết thúc chuyến hành trình tại Thừa Thiên Huế, vào 8 giờ sáng nay, “Hành trình đỏ” đã đặt chân đến Quảng Bình. Hoạt động đầu tiên của đoàn tình nguyện “Hành trình đỏ” tại Quảng Bình là thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Sau khi nghe ông Võ Đại Hàm - người cháu gọi Đại tướng bằng ông và cũng là người trông nom ngôi nhà lưu niệm giới thiệu về tuổi thơ của Đại tướng bên gia đình thân yêu và những kỷ niệm gắn bó với làng quê Lệ Thủy, những chuyến về thăm quê của ông… Đoàn tình nguyện “Hành trình Đỏ” đã dâng hương lên các cụ thân sinh của Đại tướng và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của vị tướng tài ba, lỗi lạc qua những tài liệu, kỷ vật lưu giữ tại đây.

Xem những kỷ vật của Đại tướng

Xem những kỷ vật của Đại tướng

Nghe kể về cuộc đời và sự nghiệp của tướng Giáp

Nghe kể về cuộc đời và sự nghiệp của tướng Giáp

Thăm ngôi nhà gỗ đơn sơ

Thăm ngôi nhà gỗ đơn sơ

Thay mặt đoàn, GS.TS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình đã dâng hương lên các cụ thân sinh của Đại tướng.

Kết thúc chuyến viếng thăm, Đoàn sẽ di chuyển về TP Đồng Hới để thực hiện hoạt động “Nghĩa tình trao giọt máu”; dâng hương tại tượng đài Mẹ Suốt. Sau đó, Đoàn sẽ đến Nghệ An để thực hiện chương trình “Giọt hồng Thành Vinh” và Thanh Hóa “Giọt hồng xứ Thanh”. Dự kiến 3.000 đơn bị máu sẽ được tiếp nhận tại các địa điểm này. Đoàn sẽ kết thúc hành trình vào ngày 28/7 tại Hà Nội.

 Đăng Đức