1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn Thị Hương quả quyết vô tội trong vụ công dân Triều Tiên bị sát hại

(Dân trí) - Hôm nay (2/10), tại phiên tòa xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương - người bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại một công dân Triều Tiên hồi tháng 2, Đoàn Thị Hương khẳng định mình vô tội.

Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên tại Malaysia hồi tháng 2 (ảnh: AFP).
Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị tình nghi có liên quan đến cái chết của một công dân Triều Tiên tại Malaysia hồi tháng 2 (ảnh: AFP).

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, ngày 2/10, tòa Thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor, Malaysia ngày đã tiến hành xét xử đối với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisya bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại 1 công dân Triều Tiên tháng 2/2017.

Các luật sư bào chữa người Malaysia và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tham dự phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.

Sau khi Trưởng công tố bang Selangor Muhammad Iskandar đọc bản cáo trạng, các luật sư bào chữa đã phát biểu và tranh tụng với bên công tố, bào chữa cho Đoàn Thị Hương. Tại phiên tòa, Đoàn Thị Hương khẳng định mình vô tội.

Dự kiến, trong đợt xét xử kéo dài từ ngày 2/10 - 30/11 này, sẽ có khoảng 30-40 nhân chứng được mời đến thẩm vấn trước tòa.

Bên lề phiên tòa, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã gặp gỡ, động viên Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương cho biết tinh thần và tâm lý ổn định.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các luật sư bào chữa người Malaysia, các cơ quan liên quan để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.

Trước đó, một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên là Kim Chol đã bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 13/2.

Qua xét nghiệm và đối chiếu ADN, giới chức Malaysia cho rằng nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, phía Triều Tiên không xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam mà chỉ cho biết ông là Kim Chol.

Giới chức Malaysia nói người đàn ông này có thể đã bị sát hại bằng một loại chất cực độc. Nghi phạm mang quốc tịch Việt Nam Đoàn Thị Hương và một nghi phạm mang quốc tịch Indonesia được cho là có liên quan đến vụ án sát hại công dân Triều Tiên này.

Châu Như Quỳnh