1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Đồ Sơn lên tiếng vụ trâu chọi nghi bị tiêm chất kích thích

An Nhiên

(Dân trí) - Trước thông tin nghi ngờ trâu chọi số 15 nghi bị tiêm thuốc kích thích, có biểu hiện gây mất an toàn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022, UBND quận này đã chính thức lên tiếng.

Đồ Sơn lên tiếng vụ trâu chọi nghi bị tiêm chất kích thích - 1

Trâu chọi số 15 bị nghi là đã được tiêm chất kích thích, gây mất an toàn tại lễ hội (Ảnh: An Nhiên).

Theo UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng), các trận đấu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 diễn ra bình thường, an toàn.

Tuy nhiên, đến trận đấu thứ 8 (kháp đấu cuối cùng của vòng 1/16) giữa trâu số 9 và trâu số 15, trâu số 15 ngay khi vừa vào sân đã lao tới giao tranh quyết liệt. Sau đó do không đủ sức chịu đựng, trâu số 9 đã phải bỏ chạy. Lúc này, trâu số 15 chạy theo sau và liên tục chạy nhiều vòng trong sân thi đấu, có biểu hiện bất thường, khó bắt...

Ban tổ chức sau đó quyết định không cho trâu 15 được tiếp tục thi đấu dù trâu thắng trận.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Lễ hội, trâu số 15 khi vào sân do khán giả với số lượng lớn reo hò, cổ vũ cùng với tiếng trống, chiêng và cờ hội nhiều màu sắc đã khiến trâu gặp tình trạng hoảng loạn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trước đó đã tổ chức xét nghiệm nước tiểu cho 16 trâu tham gia lễ hội và tất cả đều đủ điều kiện.

Do đó, Ban tổ chức lễ hội khẳng định, không có việc trâu chọi bị tiêm thuốc kích thích trước khi vào thi đấu.

Sau hai năm phải dừng do đại dịch Covid-19, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2022 vừa diễn ra vào ngày 4/9 thu hút hàng vạn khách đến xem.

Lễ hội có 15 trận đấu với 16 trâu đến từ 6 phường tham gia. Tại lễ hội, các trâu đã cống hiến nhiều pha đấu đẹp mắt, quyết liệt cho khán giả.

Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 8, trâu số 15 vào sân rất muộn, khi thắng trâu số 9 lại có biểu hiện kích động, chạy nhiều vòng quanh sân, húc vào bờ rào ngăn cách với khán đài khiến nhiều khán giả tỏ ra lo lắng và đặt nghi vấn trâu bị tiêm chất kích thích.