1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đổ cây đa đình Ngọc Than 338 năm tuổi

Mưa và gió mạnh do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm đổ cây đa 338 năm tuổi trong sân đình làng Ngọc Than (xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Theo ông Bùi Viết Lợi, người trông coi đình làng, thì cây đa đổ vào lúc 5h45’ ngày 18/8.

Đổ cây đa đình Ngọc Than 338 năm tuổi


Điều đặc biệt là cây đa đổ nằm trọn trong sân đình làng, thân chính nằm theo đường chéo của sân đình hình chữ nhật. Do đó, dù có một số cành lùa sâu cả vào lòng nhà đại bái đến 2 mét hoặc đè lên mái hai nhà tả vu và hữu vu nhưng không ảnh hưởng đến công trình nào; thậm chí, không làm vỡ viên ngói nào.

Đình Ngọc Than xây dựng năm Đức Nguyên 1 (năm 1674) và cây đa cũng được trồng sau khi xây dựng đình; đến nay đã có tuổi thọ 338 năm.

Ngay sau khi được tin cây đa bị đổ, các cấp ngành chức năng ở địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường, nắm bắt tình hình và báo cho các cấp trên có thẩm quyền, xin ý kiến chỉ đạo khắc phục.

Ông Nguyễn Bá Xuân, trưởng thôn Ngọc Than cho biết: Đã báo cáo với UBND xã, UBND huyện và Phòng Văn hóa Thông tin huyện. Lãnh đạo xã Ngọc Mỹ cũng đã nhanh chóng họp bàn để đưa ra phương án xử lý trước mắt. Dự kiến, Có thể phải gội bớt một số cành cây nhưng sẽ dựng lại cây đa tại vị trí cũ, bảo vệ một di vật quý giá gắn với di tích LS-VH cấp quốc gia trong thời gian sớm nhất.

Theo Đỗ Quốc Bảo
Hà Nội mới