1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dính nồng độ cồn kịch khung, nam tài xế tự nhận có bệnh án tâm thần

Trần Thanh

(Dân trí) - Quá trình cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô D. (SN 1986), không chấp hành và có biểu hiện lái xe bỏ chạy. Khi bị kiểm tra nồng độ cồn, anh D. tự nhận bản thân có bệnh án tâm thần.

Sáng 1/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, tối 31/12, Tổ công tác đặc biệt gồm 40 cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT - Trật tự (Công an quận Nam Từ Liêm) phối hợp Đội CSGT đường bộ số 6 lập 2 chốt kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo.

Khoảng 21h40 cùng ngày, tại đường Lê Đức Thọ (hướng từ quốc lộ 32 về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), Tổ công tác dừng ô tô mang BKS 30F-311.xx để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô này không chấp hành và có biểu hiện lái xe bỏ chạy.

Dính nồng độ cồn kịch khung, nam tài xế tự nhận có bệnh án tâm thần - 1

Tổ công tác đặc biệt gồm 40 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo đêm 31/12 (Ảnh: Hoàng Thắng).

Lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm và Đội CSGT đường bộ số 6 đã phải rất vất vả để mời tài xế xuống xe làm việc. Tuy nhiên, người này liên tục to tiếng với lực lượng chức năng và tự nhận mình có "bệnh án tâm thần", không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. 

Sau gần 30 phút được lực lượng chức năng và gia đình thuyết phục, tài xế này mới chấp hành đo nồng độ cồn. Kết quả đo cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 0,645mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm gấp 1,6 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100.

Danh tính tài xế ô tô sau đó được làm rõ là Nguyễn Ngọc D. (SN 1986, ở Hà Nội).

Dính nồng độ cồn kịch khung, nam tài xế tự nhận có bệnh án tâm thần - 2

Có nồng độ cồn gấp hơn 1,6 lần mức kịch khung, tài xế D. (sinh năm 1986) liên tục lớn tiếng ở chốt kiểm soát. Sau khi được cảnh sát khuyên bảo, anh này đã chấp hành các quy định (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế D. với số tiền 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc.

Kết thúc ca công tác vào 1h ngày 1/1, Tổ công tác đặc biệt đã xử lý 30 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 10 tài xế ô tô và 21 người điều khiển xe máy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 3,4 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 6,5 nghìn tỷ đồng, tước hơn 660.000 giấy phép lái xe, tạm giữ hơn 1 triệu phương tiện các loại.

Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn hơn 770.000 trường hợp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý hơn 2.900 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy; đi sai làn đường, phần đường gần 75.000 trường hợp; chở quá tải trọng hàng hóa hơn 101.000 trường hợp; chạy quá tốc độ cho phép hơn 663.000 trường hợp; tránh vượt sai quy định hơn 10.000 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm hơn 424.000 trường hợp.